Vụ đâm chết bạn ở phòng trọ: Nghi phạm bước đầu khai do ảo giác ma tuý

Thứ Bảy, 27/05/2023 20:30

|

(CAO) Theo lời khai ban đầu, hai thanh niên rủ nhau sử dụng ma tuý, sau đó một người đi ngủ, người còn lại bị ảo giác nên lấy dao đâm chết người kia.

Liên quan đến vụ thanh niên đâm chết bạn tại phòng trọ ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tối 27-5, Công an TP Tân Uyên đang tạm giữ Lê Phú Quý (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi giết người.

Qua test nhanh nghi phạm dương tính với chất ma tuý.

Như CAO đã thông tin, gần 14 giờ chiều cùng ngày, người dân sống tại dãy nhà trọ ở tổ 2, KP An Thành, P.Thái Hoà, TP Tân Uyên nghe tiếng la hét, đuổi nhau của 2 nam thanh niên.

Nạn nhân chạy ra đầu dãy trọ thì gục chết.

Lúc này mọi người thấy anh Nguyễn Văn Ao (26 tuổi, quê An Giang) ôm vết thương ở bụng chạy ra tới đầu dãy trọ thì gục xuống rồi chết tại chỗ.

Vài giây sau Lê Phú Quý chạy ra rồi ngồi bên thi thể nạn nhân. Người này còn nhờ dân trong khu trọ báo công an giúp.

Nhận tin báo, Công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa Quý về đồn lấy lời khai.

Công an lấy lời khai ban đầu đối với Lê Phú Quý

Bước đầu Quý khai phòng trọ này do Quý và vợ thuê để ở, còn nạn nhân thì ở khu khác vừa chuyển tới ở tạm được 3 ngày để chờ xin việc.

Hiện trường vụ việc.

Sáng cùng ngày, sau khi vợ Quý đi làm thì 2 thanh niên này rủ nhau chơi ma tuý, do bị ảo giác nên khi thấy Ao nằm ngủ trên võng, Quý đã dùng dao đâm nạn nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang