Quảng Trị:

Vụ người phụ nữ bị chồng cũ đốt trong quán cà phê: Nạn nhân đã tử vong

Thứ Sáu, 13/05/2016 09:28  | Thanh Hiếu

|

(CAO) Sau nhiều ngày được điều trị tích cực tại bệnh viện T.Ư Huế, chị Phạm Thị Lan (37 tuổi, trú số 17, ngụ đường Ngô Gia Thiếu, phường 1, TP.Đông Hà ,Quảng Trị), nạn nhân bị chồng tưới xăng đốt trong quán cà phê) đã được người thân đưa về nhà vào chiều 11-5 và qua đời vào khuya cùng ngày.

Như CAO đã đưa tin vào sáng 28-4, khi chị Lan đang uống cà phê tại quán Tiếng Xưa (KP.7, P.1, TP.Đông Hà) thì một người đàn ông đã bất ngờ hất xăng vào người và châm lửa đốt, làm chị bỏng nặng. Chị Lan sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.Đông Hà đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Trong chiều cùng ngày, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi, quê H.Lệ Thủy, Quảng Bình, trú phường 3, TP.Đông Hà, Quảng Trị, là chồng cũ của nạn nhân).

Nguyễn Văn Sơn - Ảnh: Thanh Hiếu

Theo điều tra ban đầu, Sơn khai đã ly dị với chị Lan hơn 1 năm nay dù đã có hai con. Thời gian gần đây, Sơn muốn hàn gắn nhưng bị chị Lan cự tuyệt nên nảy sinh ý định đốt vợ cũ.

Hiện tại, công an TP.Đông Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn về tội cố ý gây thương tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang