Bị làm phiền lúc đang nhậu, cầm dao đâm đồng hương

Thứ Năm, 12/05/2016 11:38

|

(CAO) Thấy người trong xóm trọ tổ chức ăn nhậu gây ồn ào, Lượm qua nói thì bị đâm tử vong.

Tối 11-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ nghi can Lương Hoài Giang (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra, xử lý về về hành vi giết người.

Giang tại cơ quan công an

Theo đó, vào tối ngày 10-5, anh Nguyễn Văn Lượm (26 tuổi, quê An Giang) đi làm về thì ghé nhà bạn ở phường An Phú, thị xã Thuận An ngồi nói chuyện. Lúc này thấy phòng bên cạnh có vài người ngồi nhậu, nói chuyện to tiếng gây ồn ào, ảnh hưởng đến hàng xóm.

Anh Lượm chạy qua nhắc nhở, hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến cự cãi nhau. Hơi men trong người, Giang dùng con dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người anh Lượm.

Người dân gần đó vội đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh Lượm đã tắt thở. Riêng Giang bỏ trốn tại khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) cách hiện trường không xa.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang