Xử lý nghiêm nhóm côn đồ xông vào bệnh viện chém người ở Sài Gòn

Chủ Nhật, 19/06/2016 04:56

|

(CAO) Liên quan đến nhóm côn đồ chém hai thanh niên đang cấp cứu trong Bệnh viện Quốc Ánh (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), UBND TP.HCM vừa yêu cầu Công an TP phải xử lý nghiêm các trường hợp liên quan.

TP.HCM: Nhóm côn đồ xông vào bệnh viện chém gục 2 người đang cấp cứu

UBND TP cũng yêu cầu Công an TP chủ trì và phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các cơ sở y tế tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, chiều ngày 5-6, Cổ Chí Linh (SN 1997), Trần Văn Đương (SN 1988, cùng quê Cà Mau, ngụ Q.Bình Tân) đi bơi thì nảy sinh mâu thuẫn với nhóm của Sỳ Vĩnh Sáng (SN 1961, ngụ Q.Bình Tân).

Bệnh viện Quốc Ánh - nơi xảy ra vụ việc

Linh và Đương bị nhóm của Sáng đánh gây thương tích. Trong khi cả hai đang được các bác sĩ của Bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu thì Sáng dẫn theo một nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người mang theo mãy tấu, dao, tuýp sắt xông vào đánh khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sự việc khiến bác sĩ cũng như bệnh nhân hoảng loạn, tháo chạy. Gây án xong, Sáng cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Công an Q.Bình Tân kịp thời vào cuộc điều tra, truy bắt Sáng và những người liên quan ngay sau đó.

Hai nạn nhân bị giang hồ chém ở khoa cấp cứu được chuyển vào Chợ Rẫy

Bình luận (0)

Lên đầu trang