Bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong

Thứ Tư, 03/04/2019 21:28  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Trong lúc chơi tại sân vận động, bé trai bị nhiều con chó tấn công phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 3-4, tại sân vận động Kim Động cũ, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Vào thời điểm trên, một bé 7 tuổi ra đây chơi bỗng bất ngờ bị đàn chó  tấn công. Nghe tiếng la thét, người dân khu vực chạy ra cứu nhưng bé trai đã bị chó cắn khắp người, mất nhiều máu.

Khu vực xảy ra sự việc thương tâm.

Một nhân chứng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 18 giờ cùng ngày. Vào thời điểm này bé trai 7 tuổi ở cùng bố mẹ thuê trọ gần sân vận động Kim Động cũ, khi đi qua một nhà nuôi nhiều chó thì bị đàn chó lao ra tấn công.

Theo nhân chứng này, có nhiều con chó lao vào cắn bé cùng lúc.

Ông Trần Quang Im - Chủ tịch UBND thị trấn Lương Bằng xác nhận sự việc nghiêm trọng trên và cho biết ông đang ở bệnh viện thăm cháu bé.

Tuy nhiên, do vết thương qúa nặng, mặc dù được chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng cháu bé đã tử vong.

*Cũng liên quan đến chó cắn, ngày 3/4, bác sỹ Ma Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết, đang tập trung điều trị cho hai cháu bé người dân tộc thiểu số bị chó cắn trên đường đi học về.

Trước đó, trưa 1/4, Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì tiếp nhận hai cháu là Lù Khắc Hiệp (7 tuổi) và Lù Đình Chon (11 tuổi, đều trú xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì). Cháu Lù Khắc Hiệp có vết thương vùng mặt rách nham nhở, chảy nhiều máu, vành tai chảy máu; cháu Lù Đình Chon có vết thương ở vùng cẳng tay do bị chó cắn.

Sau khi xử trí vết thương của hai cháu, tư vấn cho gia đình, Bệnh viện đã liên hệ Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì phối hợp cung cấp huyết thanh, tiêm vắc xin phòng dại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang