Đắk Lắk:

Kinh hoàng nam thanh niên tử vong vì ngã vào máy cưa gỗ

Thứ Hai, 31/07/2017 15:27  | Bảo Bình

|

(CAO) Trong lúc nam thanh niên khiêng một khúc gỗ bỏ vào máy cưa thì không may bị vấp ngã và bị lưỡi cưa cắt đôi người

Chiều 31-7, đại tá Đỗ Văn Xuyền – Trưởng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên bị máy cưa gỗ cắt vào người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, anh Y Jét M’lô (SN 1995, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk) đang làm việc tại xưởng gỗ của gia đình ông Ngọc Đôn tại thôn Ea Krôm, xã Cư Né. Lúc này, anh Y Jét và một thanh niên khiêng một khúc gỗ bỏ vào máy cưa thì không may bị ngã và bị lưỡi cưa cắt dọc từ đầu đến ngang bụng. Thấy vậy, mọi người lập tức chạy tới tắt cầu dao điện kéo anh Y Jét ra nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau đó, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk phối cùng với các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang