Nhiều cây xanh tróc gốc trong mưa giông tại Sài Gòn

Thứ Hai, 27/06/2016 17:39  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Chiều 27-6, sau cơn mưa to kèm gió lớn tại TP.HCM, nhiều cây xanh bất ngờ tróc gốc, gãy nhánh ở nhiều tuyến đường gây ùn ứ giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều ngày 27-6, trận mưa gió mạnh đã khiến cây xà cừ đường kính khoảng 40cm, trên đường Trường Chinh (P.Tây Thạnh, Q,Tân Phú) tróc gốc, ngã ra đường đè trúng người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe gắn máy, khiến nạn nhân bị đa chấn thương.

Cây xanh trên đường Trường Chinh tróc gốc đè người đàn ông

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa người bị nạn đi bệnh viện cấp cứu. Cây chắn gần hết làn đường Trường Chinh, khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ nghiêm trọng.

Tại khu vực Quận 1 (TP.HCM), gió lớn cũng đã làm cây xanh trên đường Lê Duẩn ngã xuống đường. Tuyến đường từ Phạm Ngọc Thạch và Pasteur về Lê Duẩn bị phong tỏa, phục vụ công tác khắc phục sự cố.

Cây xanh tét cành tại đường Lê Duẩn

Cũng trong chiều cùng ngày, một cây xanh có đường kính 50m và bán kính 20m nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3) cũng “đổ gục” trong cơn mưa, đè trúng một xe ô tô. Vụ việc khiến giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng.

Cây xanh ngã đè ô tô trên đường Nguyễn Thị Minh Khai

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, khắc phục sự cố và xử lý vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang