Sóng đánh chìm tàu cá tại cửa biển La Gi

Thứ Bảy, 28/05/2016 08:45  | Lê Huân - Linh Vũ

|

​(CAO) Khi chiếc tàu đang trên đường đi khai thác hải sản thì bị sóng to, gió mạnh đánh dạt vào bờ kè đá làm chìm tàu, ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tàu cá bị chìm

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 25-5, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tàu BĐ 30357 Ts, công suất 60 CV, hành nghề chụp mực, do ông Huỳnh Bảo Châu (SN 1973, trú tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên lên đường đi khai thác hải sản.

Khi tàu chạy ra cửa biển La Gi (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) thì bị sóng to, gió mạnh đánh dạt vào bờ kè đá gần chốt kiểm soát biên phòng P.Phước Lộc làm chìm tàu. Các ngư dân nhanh chóng nhảy ra ngoài, thoát nạn.

Ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng

Nhân tin, cơ quan chức năng thị xã La Gi phối hợp với chủ phương tiện tiến hành trục vớt, kéo tàu vào bờ. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang