Gia Lai: Bé trai 7 tuổi tử vong do sốt xuất huyết

Thứ Tư, 31/07/2019 19:29

|

(CAO) Ngày 31-7, bác sĩ Từ Thị Mai Linh - Phó GĐ Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho 1 bệnh nhi có triệu chứng sốt xuất huyết. Tuy nhiên do diễn biến bệnh nặng, người nhà đã xin về và bệnh nhân đã tử vong.

Vào trưa 25-7, cháu Dương Đức Phong (SN 2012, ngụ TT. Chư Sê, H.Chư Sê, Gia Lai) được chuyển từ tuyến dưới lên Bệnh viện Nhi Gia Lai. Tại thời điểm nhập viện, cháu Phong sốt 40 độ C, nói nhảm và bứt rứt khó chịu.

Sau khi cho bệnh nhi tiến hành xét nghiệm máu, xét nghiệm dịch não tuỷ, siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán cháu Phong bị sốt xuất huyết dengue (thể não). Tới 13 giờ cùng ngày, cháu Phong bị co giật, rồi rơi vào hôn mê sâu không có biểu hiện hồi phục, tiên lượng bệnh xấu.

Đến ngày 27-7, gia đình cháu Phong xin được xuất viện đưa cháu về nhà, sau đó, cháu Phong đã tử vong.

Gia Lai đang tăng cường phun hóa chất, dọn dẹp môi trường để ngăn ngừa sốt xuất huyết

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.500 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các ổ bệnh đã xuất hiện ở 114/222 xã, phường, thị trấn trong tỉnh và có chiều hướng diễn biến phức tạp, bùng phát trên diện rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang