Nội soi cắt trọn bướu gan to như quả cam sành cho bé gái 18 tháng tuổi

Thứ Sáu, 11/12/2015 09:57  | Ngô Đồng

|

(CAO) Miêu tả về độ lớn của khối bướu máu được lấy ra khỏi cơ thể bé gái Đ.M.A (18 tháng tuổi, ngụ ở Tiền Giang), Ths BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM so sánh: "Khối bướu to như quả cam sành, nằm trọn trong lá gan của bé".

Bé gái Đ.M.A. nhập viện Nhi Đồng 1 TP.HCM trong tình trạng bụng to, biếng ăn. Kết quả siêu âm phát hiện có khối bướu to nằm trong gan của bé. Nếu không phẫu thuật cắt bỏ khối bướu, bé cónguy cơ tử vong rất cao.

Hiện sức khỏe của bé đã ổn định

Tuy nhiên, nếu mổ hởể lấy khối bướu, nguy cơ mất máu sẽ nhiều và nhiều nguy cơ khác trong quá trình truyền máu cho bé. VÌ gần như phải thay toàn bộ máu nên các bác sĩ quyết định thực hiện phương pháp nội soi.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật, khối bướu đã được cắt bỏ toàn bộ. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.

Ths BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cũng cho biết, đây là trường hợp mổ nội soi cắt bướu cho bệnh nhi nhỏ nhất đầu tiên mà bệnh viện thực hiện.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang