Tương lai sẽ thuê người bên ngoài vào làm giám đốc bệnh viện

Thứ Ba, 16/08/2016 07:44  | Nam Anh

|

(CAO) Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh xu hướng bổ nhiệm giám đốc bệnh viện không còn quá chú trọng vào chuyên môn, mà quan trọng phải là năng lực quản trị. Thậm chí, mô hình trong tương lai sẽ phải là thuê người vào làm giám đốc bệnh viện như là một CEO…

Phát biểu tại hội nghị nâng cao công tác quản lý các dịch vụ thuê bên ngoài vào bệnh viện, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trích dẫn thông tin từ báo chí hàng loạt các tồn tại trong quản lý dịch vụ thuê ngoài tại bệnh viện.

Điển hình như vụ bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương dùng xích khóa xe cấp cứu khiến bệnh nhi chết trên đường khiến dư luận phẫn nộ, nạn thu phí giữ xe vượt quy định, côn đồ, xã hội đen, trộm cắp lộng hành trong bệnh viện…

Ngoài ra, các công tác quản lý dịch vụ xử lý rác thải y tế, quản lý giá thuốc, tổ chức các dịch vụ khác cũng chưa tốt.

Hoạt động xe cứu thương từ bên ngoài vào bệnh viện đang khá bát nháo

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bổ sung thêm tình trạng lộn xộn taxi ra vào các bệnh viện, chứng tỏ cũng chưa được quản lý chặt chẽ. Việc một người bệnh “đi kèm” cả chục thân nhân gây “quá tải”, mất trật tự, mất vệ sinh trong bệnh viện cũng cần phải được xem xét quản lý lại. Bệnh viện cần đặt ra quy định cấp thẻ nuôi bệnh cho 1 người nhà, ra vào theo giờ quy định…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, vấn đề quản lý chưa tốt các dịch vụ ngoài chuyên môn nêu trên, chính là do não trạng cứ bác sĩ nào giỏi nghề thì cất nhắc lên làm giám đốc.

“Việc một giám đốc bệnh viện có chuyên môn, không quan trọng bằng một người có năng lực quản trị bệnh viện, quản trị các dịch vụ. Sắp tới, còn nên hướng tới mô hình hội đồng bệnh viện thuê giám đốc vào làm việc trong bệnh viện như là một CEO. Không thể chấp nhận một giám đốc bệnh viện mổ giỏi nhưng lại quản lý tài chính kém, bệnh viện không xanh sạch đẹp”, Bộ trưởng quả quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang