Tìm thấy bé trai 8 tuổi bị nước cuốn trôi ở Bình Dương

Thứ Ba, 18/10/2016 11:03

|

(CAO) Thi thể em Hoàng Xuân Hiếu được phát hiện ở sau ký túc xa khu B làng ĐH Quốc Gia TP.HCM (P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cách hiện trường hơn 2km.

Khoảng 6 giờ sáng nay (18-10), người dân chăn bò ở khu vực trên thấy thi thể em Hiếu nằm bên cạnh một bờ tràm thuộc khu vực Suối Nhum nên báo cơ quan chức năng.

Trước đó, vào chiều ngày 16-10, em Hiếu đi chơi cùng với 3 trẻ khác tại khu vực đường số 4 (KP.Nhị Đồng 2, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, Bình Dương) thì bất ngờ bị nước cuốn xuống ống cống trước cổng trường THCS Võ Trường Toản.

Vị trí người dân phát hiện thi thể e Hiếu

Người dân địa phương chỉ cứu được 3 đứa trẻ, riêng Hiếu bị cuốn vào cống thoát nước, mất tích.

Công an, bộ đội, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, dân quân, dân phòng của địa phương và của tỉnh Bình Dương được huy động tìm kiếm nguyên đêm với quyết tâm tìm được càng sớm càng tốt nhưng vẫn không có kết quả.

Đến sáng nay, người dân chăn bò phát hiện nên trình báo. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể em Hiếu sẽ được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang