Vào tận tòa án bắt người kiểu giang hồ

Thứ Sáu, 28/08/2020 11:47  | Hồng Cường

|

(CATP) Chiều 27-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Trịnh Vĩnh Toàn (SN 1984), Trần Ngọc Thi (SN 1991), Lê Hoàng Thể (SN 1984) và Trần Ngọc Thảnh (SN 1999), để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, chiều 20-8, Tòa án nhân dân TP.Thuận An tổ chức hòa giải vụ tranh chấp mua bán đất giữa ông Trịnh Việt Lào (ngụ P.Lái Thiêu, TP.Thuận An) và anh Trịnh Văn Đảm (SN 1988, ngụ TPHCM). Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Toàn (con ruột ông Lào) xông vào trong hội trường to tiếng với Đảm.

Sau đó, Toàn gọi Thể, Thi, Thảnh (đang đợi sẵn bên ngoài) vào trấn áp rồi khiêng Đảm ra khỏi tòa án, định đưa lên ôtô BS: 61LD-063.55 đậu trước tòa chở đi. Tuy nhiên, anh Đảm chống cự quyết liệt và ôm chặt cột cờ giữa sân tòa.

Nhận tin báo, tổ công tác phản ứng nhanh của Công an TP.Thuận An lập tức có mặt, phối hợp CAP Lái Thiêu bắt giữ các đối tượng và thu giữ 2 con dao. Các đối tượng khai bắt anh Đảm chở đi nơi khác nhằm giải quyết mâu thuẫn tranh chấp với gia đình Toàn. Đối tượng này chủ động lên kế hoạch rồi rủ Thi, Thể, Thảnh tham gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang