Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 22:

22 nước và EU sẽ bày tỏ lo ngại về hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

Thứ Ba, 04/08/2015 12:20  | Lê Linh

|

(CAO) Ngày 4-8, hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) chính thức khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Trong khuôn khổ hội nghị này, các hội nghị liên quan cũng được tiến hành gồm: hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và ba nước đối tác - đối thoại gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) lần thứ 16, hội nghị bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 5 (EAS FMM 5) và Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 22 (ARF 22).

Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) chính thức khai mạc hôm nay (4-8) tại Trung tâm Thương mại thế giới Putra ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) - Ảnh: Bangkok Post

Hãng tin Kyodo (Nhật) tiết lộ trong dự thảo tuyên bố chung của Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 22 (khai mạc ngày 6-8-2015), bộ trưởng Ngoại giao của 26 nước và Liên minh châu Âu (EU) sẽ bày tỏ lo ngại về hoạt động bồi đắp của Trung Quốc ở biển Đông.

Tuy nhiên, dự thảo tuyên bố chung không nêu đích danh Trung Quốc mà chỉ nói các bộ trưởng "bày tỏ lo ngại về bồi đắp đất và các dự án xây dựng trên một thực thể biển ở Biển Đông".

Dự thảo tuyên bố chung của ARF kêu gọi các bên liên quan hợp tác trên tinh thần xây dựng và kiềm chế hành động đơn phương gây bất ổn đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.

Kyodo nhận định so với bản dự thảo ban đầu, bản dự thảo lần này mạnh mẽ hơn và chi tiết hơn về ngôn từ để mô tả hoạt động bồi đắp ở Biển Đông.

Hãng tin AP cho biết mặc dù Trung Quốc phản đối nêu vấn đề Biển Đông nhưng trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần này, Mỹ và Philippines sẽ kêu gọi dừng hoạt động bồi đắp đảo, hoạt động xây dựng và các hoạt động gây hấn khác ở Biển Đông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang