Nga trục xuất tiếp các nhà ngoại giao của nhiều nước để trả đũa

Thứ Bảy, 31/03/2018 11:17  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 31-3, Reuters đưa tin chính quyền Nga đã trục xuất tiếp 59 nhà ngoại giao đến từ 23 quốc gia nhằm trả đũa hành động tương tự đến từ các nước này quanh vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc mà Moscow bị cáo buộc đứng sau.

Nga cũng tiếp tục lên án hành động “đánh hội đồng” bằng cách trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga những ngày qua dựa trên cáo buộc “vô căn cứ” của các nước phương Tây. 

Trước đó, Moscow đã trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa sứ quán Mỹ ở St Petersburg. Động thái trục xuất ngoại giao lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Đến nay Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ đầu độc.

Màn trụ xuất các nhà ngoại giao vẫn tiếp diễn - Ảnh: EPA

Màn đáp trả “ăn miếng trả miếng” vẫn tiếp tục. Đến nay đã có thêm Bỉ, Hungary, Georgia và Montenegro thông báo sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Trong khi đó, Đức phản ứng thận trọng hơn khi yêu cầu Moscow trả lời các nghi vấn xung quanh vụ việc nhưng đồng thời vẫn để mở các cuộc đối thoại với Moscow.

Bình luận (0)

Lên đầu trang