Ngoại trưởng Nga cáo buộc Mỹ đang gây ra bất ổn toàn cầu

Thứ Ba, 16/01/2018 12:52  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 16-1, CNN dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc chính quyền Mỹ đang gây ra bất ổn trên bình diện toàn cầu bằng chính sách đối ngoại dưới thời tổng thống Donald Trump.

Phát biểu trong cuộc họp báo mở thường niên vào hôm 15-1, ông Lavrov một lần nữa bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Lavrov chỉ trích Mỹ thường dùng những lời lẽ đe doạ để giải quyết các vấn đề quốc tế phát sinh, điển hình như đối với CHDCND Triều Tiên và Iran và cố tình gây bất ổn thêm đối với tình hình toàn cầu.

Mặc dù ông Lavrov không chỉ đích danh tổng thống Trump nhưng thời gian gần đây ông chủ Nhà Trắng liên tục đăng tải trên trang Twitter cá nhân những dòng chỉ trích nhắm vào lãnh đạo hai nước trên.

Ngoại trưởng Nga - Sergey Lavrov - Ảnh: Getty Images

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích việc Mỹ đang mở rộng các cuộc diễn tập quân sự xung quanh CHDCND Triều Tiên nhằm “kích động sự leo thang căng thẳng” trong khi những nước khác đang tìm cách nối lại đối thoại đối với Bình Nhưỡng.

Đồng thời ông Lavrov cũng chỉ trích ý định của tổng thống Trump đòi đưa Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân với Iran ký năm 2015 dưới thời chính quyền Obama.

Bình luận (0)

Lên đầu trang