Điều tra lại việc lính Hàn Quốc bị dính đạn lạc sát biên giới Triều Tiên

Chủ Nhật, 01/10/2017 09:07

|

(CAO) Theo Yonhap cho biết, lúc 16 giờ 10, ngày 26-9 một người lính Hàn Quốc, 22 tuổi, đã bị đạn bắn trúng đầu khi đang đi bộ về căn cứ ở Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. 

Người lính này ngay lập tức đã được đưa tới bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau cuộc điều tra ban đầu, quân đội Hàn Quốc đưa ra kết luận về nguyên nhân cái chết của người lính này là do đạn lạc từ một trường bắn cách đó 400m. Tuy nhiên, vị trí người lính bị trúng đạn nằm sát biên giới với Triều Tiên nên khiến dư luận trong nước hoài nghi.

Một trường bắn của quân đội tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon - Ảnh: Yonhap

Do đó, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo đã chỉ đạo điều tra lại vụ việc. Thông thường những vụ việc tương tự sẽ không khiến phát sinh nhiều hoài nghi, vì tai nạn ở các trường bắn vẫn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, gần đây do căng thẳng leo thang giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng hai lần phóng tên lửa qua Nhật Bản và thử hạt nhân lần 6, khiến Mỹ nâng cao các hoạt động cảnh báo nhằm thể hiện việc "hỗ trợ" đồng minh của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang