Bắt được lập trình viên Nga nghi tấn công mạng mùa bầu cử Mỹ

Thứ Ba, 11/04/2017 10:36  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 10-4, Reuters đưa tin một lập trình viên người Nga tên Pyotr Levashov đã bị bắt giữ ở thành phố Barcelona (Tây Ban Nha).

Một phát ngôn viên của sứ quán Nga tại Madrid xác nhận thông tin này hôm 9-4. Hiện chưa rõ vì sao Levashov bị bắt. Phát ngôn viên sứ quán Nga từ chối đưa ra bình luận.

Tuy nhiên, đài truyền hình Nước Nga ngày nay (RT) đưa tin Levashov bị bắt vì lệnh truy nã quốc tế, cáo buộc người này là nghi phạm liên quan đến các vụ tấn công mạng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2016.

Peter Carr, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, chưa thể cung cấp thêm thông tin vào lúc này.

Trước đó vào tháng 1, chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ một lập trình viên người Nga khác, với tên được công bố là “Lisov”, bị truy nã sau khi Mỹ xác định Lisov cầm đầu một mạng lưới lừa đảo tài chính.

Chính quyền Mỹ cáo buộc các hacker Nga tấn công mạng vào hệ thống máy tính phục vụ bầu cử của đảng Dân chủ, giúp ứng viên đảng Cộng hòa Doanld Trump đắc cử.

Giới chức Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này của Mỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang