Căng thẳng trên đà hạ nhiệt khi 2 công dân Malaysia được rời khỏi Triều Tiên

Thứ Năm, 09/03/2017 19:40  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 9-3, Reuters đưa tin hai nhân viên người Malaysia làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc (WFP) đã được chính quyền Bình Nhưỡng cho phép rời khỏi Triều Tiên sau căng thẳng ngoại giao quanh cái chết của người được cho là Kim Jong Nam.

Chính phủ Malaysia cho biết họ đang đàm phán để Triều Tiên dỡ bỏ lệnh cấm 9 công dân còn lại của nước này rời khỏi Bình Nhưỡng.

Kiểu ngoại giao “ăn miếng trả miếng” bằng cách cấm xuất cảnh công dân của nhau đã khiến quan hệ Triều Tiên – Malaysia lâm vào bế tắc.

Hiện vẫn còn 9 người Malaysia ở sứ quán nước này tại Bình Nhưỡng không thể rời khỏi Triều Tiên.

Sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, phát ngôn viên của WFP Frances Kennedy xác nhận: “Hai nhân viên quốc tịch Malaysia đã rời khỏi Triều Tiên và đã đặt chân đến Bắc Kinh vào hôm 9-3”.

Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi hai nước bình tĩnh xử lý vụ việc qua con đường ngoại giao.

Tối 8-3, thủ tướng Malaysia - Najib Razak cáo buộc Triều Tiên đã đứng sau, giết hại chính công dân của mình là người mang hộ chiếu Kim Chol (người được tin là Kim Jong Nam) ngay tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2.

Bình luận (0)

Lên đầu trang