Đầu năm, máy bay Hàn Quốc bất ngờ làm rơi tên lửa chống hạm

Chủ Nhật, 01/01/2017 19:45  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 1-1, hãng tin Yonhap đưa tin một chiếc máy bay săn ngầm 4 động cơ P-3CK của quân đội Hàn Quốc trong lúc di chuyển thực hiện nhiệm vụ trên biển đã bất ngờ làm rơi 3 quả tên lửa chống hạm và 1 quả ngư lôi.

Đây là tên lửa chống hạm Harpoon bị máy bay trong lúc thực hiện nhiệm vụ do thám, bảo vệ lãnh hải ở vùng biển phía Đông nước này làm rơi. 

Sự cố hy hữu xảy ra vào lúc 4h 10' (giờ VN) khi một thành viên trong tổ bay chạm nhầm nút thả vũ khí khẩn cấp. Vị trí xảy ra vụ việc cách thị trấn Yangyang 30 dặm về phía đông bắc nước này. 

Rất may sự cố không khiến ai bị thương vì nút thả vũ khí không bao gồm tính năng khai hoả tên lửa. 

Seoul đã điều tàu quét mìn và tàu cứu hộ đến khu vực hiện trường để trục vớt số vũ khí trên. 

Vì đây là sự cố do con người gây ra, không liên quan đến vẫn đề kỹ thuật của máy bay nên những chiếc máy bay P-3CK sẽ tiếp tục được sử dụng để tuần thám trên vùng biển nước này. 

Một chiếc P-3C Orion của quân đội Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap

Bình luận (0)

Lên đầu trang