Ecuador tan hoang sau trận động đất 7,8 độ richter

Chủ Nhật, 17/04/2016 11:28

|

(CAO) Vào lúc 8h sáng nay 17-4 (giờ VN) , một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở khu vực gần bờ biển Ecuador. Đến 11h cùng ngày, AP đưa tin đã có ít nhất 41 người thiệt mạng.

Đây được đánh giá là trận động đất mạnh nhất tại nước này trong vòng nhiều thập kỉ trở lại đây.Tâm chấn trận động đất nằm cách khu vực phía đông- đông nam của thành phố Muisne, Ecuador 27 km. Đây là khu vực cảng cá nổi tiếng với các điểm dã ngoại du lịch.

Ecuador nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, thường hay xảy ra động đất. Cũng nằm trên vành đai này, Nhật Bản trong 2 ngày 15 và 16-4 đã hứng chịu hai trận động đất mạnh khiến nhiều người thương vong.

Các hãng tin quốc tế đã đăng tải những bức hình chụp hiện trường động đất kinh hoàng tại Ecuador:

Một khách sạn tại thị trấn Manta, Ecuador hư hại nặng sau vụ động đất - Ảnh: AP
Một ngôi nhà đổ sập gần khu vực tâm chấn - Ảnh: AFP/Getty Images
Một cây cầu vượt trên cao tại Guayaquil, Ecuador đổ sập sau vụ động đất,  đè lên dòng ô tô chạy bên dưới - Ảnh: AP
Một người đàn ông đứng trước đống xà bần của một ngôi nhà bị sập sau động đất ở Guayaquil, Ecuador - Ảnh: AFP/ Getty Images
Đội cứu hộ làm việc cạnh bên chiếc ô tô bị hư hỏng nặng sau vụ động đất kinh hoàng tại Euador sáng nay - Ảnh: AFP/ Getty Imges
Một tòa nhà điều khiển tại sân bay bị hư hỏng nặng sau trận động đất - Ảnh: AFP/ Getty Images
Một tòa nhà tại thủ đô Quito cũng đổ sập dù nằm cách tâm chấn 170km - Ảnh: Twitter
Dòng xe chạy trên đường tối om do mất điện vì động đất tại Ecuador - Ảnh: AFP/ Getty Images

Bình luận (0)

Lên đầu trang