Gần 43.000 người chết vì dịch nCoV ở Mỹ

Thứ Ba, 21/04/2020 20:35

|

(CAO) Theo CNN ngày 21-4 đưa tin, nước Mỹ hiện vẫn là vùng dịch đứng đầu thế giới và nước này hiện tại ghi nhận tổng số người chết lên tới 42.518 người. 

Khu vực thành phố New York vẫn được xem là chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 252.094 trường hợp nhiễm nCoV và 18.929 người chết. Dù tình hình chung thì số ca nhiễm và tử vong tại New York trong khoảng hai tuần trở lại đây đã có giảm. 

Tuy nhiên, dấu hiệu tích cực đó không tồn tại trên toàn nước Mỹ mà chủ yếu là sự tiêu cực khi "tình hình căng thẳng" vẫn đang diễn ra tại một sô nơi như: thành phố Chicago của bang Illinois, toàn bộ thành phố của bang Massachusetts,...

Một y tá chặn xe của người biểu tình đòi mở cửa ở Colorado, Mỹ - Ảnh: RT

Trước đó, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra số dự đoán người chết vì dịch nCoV vào khoảng 50.000 - 60.000 người, thấp hơn nhiều so với con số mà các chuyên gia đưa ra là vào khoảng 100.000 - 200.000 người nếu các biện pháp kiểm soát không phát huy hiệu quả. 

Nhiều bang ở Mỹ đang áp dụng các lệnh phong tỏa ở nhiều mức độ khác nhau nhưng Thống đốc New York Andrew Cuomo từng tuyên bố sẽ chống lệnh mở cửa trở lại của ông Trump nếu tình hình dịch bệnh tại New York không giảm bớt.

Mỹ hiện vẫn được xem là vùng dịch đứng đầu thế giới với gần 793.000 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có hơn 42.500 người chết và 72.389 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang