Gió mạnh thổi khiến bức tường biên giới của Trump nghiêng ngả

Thứ Sáu, 31/01/2020 11:50  | Anh Duy

|

​(CAO) Một đoạn tường mới trong kế hoạch xây tường biên giới của tổng thống Mỹ Donald Trump dọc đường biên với Mexico đã bị những cơn gió mạnh thổi nghiêng làm dấy lên nghi ngại về việc nó có khả năng ngăn chặn được những dòng người di cư bất hợp pháp.

Theo đó những tấm thép tạo thành hàng rào ở thị trấn Calexico, bang California đã bị thổi nghiêng vào sáng 29-1. Phần bê tông để neo các tấm thép cao 9m chưa được đổ. Thời điểm xảy ra vụ việc sức gió được ghi nhận với vận tốc 48km/h.

Phần hàng rào bị đổ là một phần trong dự án xây dựng tường biên giới dài 3145km với biên giới Mexico để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép. Trump trước đó khẳng định “bức tường đang được xây dựng với tốc độ kỷ lục”.

Bức tường biên giới của Trump với các tấm thép bị gió xô nghiêng - Ảnh: Getty

Người phát ngôn Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ - Carlos Pitones cho biết: “Rất may giới chức Mexico đã phản ứng rất nhanh chóng và kịp thời điều hướng dòng phương tiện lưu thông gần tuyến đường kế cận. Hiện chưa có thiệt hại về người và của”.

Trump từng ca ngợi chất lượng của hàng rào làm từ bê tông và các tấm thép này là công trình “không thể xuyên thủng”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang