Khủng bố đâm người, lao xe vào đám đông ở Canada khiến nhiều người bị thương

Thứ Hai, 02/10/2017 13:50  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 2-10, BBC đưa tin một người tị nạn sinh ra ở Somali đã bị cảnh sát Canada bắt giữ khi được xác định có liên quan đến các vụ tấn công ở Edmonton, tỉnh Alberta khiến 5 người bị thương.

Người đàn ông 30 tuổi, chưa được xác định danh tính bị tình nghi dùng dao đâm 1 cảnh sát vào hôm 30-9.

Lực lượng chức năng khi đang tiến hành điều tiết giao thông ở một sự kiện thì phát hiện tên này điều khiển một chiếc ô tô chạy tốc độ cao lao vào xe cảnh sát rồi sau đó bước xuống đâm người này.

Thủ tướng Canada – Justin Trudeau đã gọi đây là “một vụ tấn công khủng bố”.

Giới chức ở Edmonton cho biết nghi phạm này có thể đối mặt với các tội danh khủng bố và giết người.

Theo hai đài truyền hình CBC và CTV thì giới chức đã phát hiện cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bên trong chiếc xe đã tông trúng vào nhân viên cảnh sát.

Tên này sau khi tông xe đã bước xuống đâm nhân viên này vài nhát trước khi bỏ trốn.

Hiện trường vụ lao xe - Ảnh: Reuters

Trước đó không lâu trước thời điểm giữa đêm, tên này cũng bị tình nghi đã thuê một chiếc xe tải nhỏ chạy băng qua một trạm kiểm soát. Cảnh sát sau đó đã đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, xe của hung thủ đã lao trúng 4 người đi bộ. Giới chức xác định đây là một hành động có chủ đích.

Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh: “Khủng bố đang tạo ra hoảng sợ, chia rẽ cuộc sống của người dân. Tuy nhiên chúng ta có thể đánh bại điều đó và vượt lên trên nó”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang