Malaysia bắt 5 người quốc tịch Philippines nghi có liên hệ với IS

Thứ Ba, 14/03/2017 12:42  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 13-3, Reuters đưa tin cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 7 người, trong đó có 5 người quốc tịch Philippines bị tình nghi có những hoạt động khủng bố liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quốc gia vùng Đông Nam Á này hiện đang trong tình trạng báo động cao từ khi các tay súng có liên hệ với IS tiến hành vụ tấn công khủng bố đa mục tiêu ở thủ đô Jakarta, Indonesia, quốc gia láng giềng với Malaysia vào tháng 1-2016 khiến nhiều người thương vong.

Riêng với Malaysia, ước tính trong giai đoạn 2013-2016 có hơn 250 người liên hệ đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị bắt giữ.

Cuộc bố ráp gần đây bắt 5 người Philippines được tiến hành ở Sabah và đảo Borneo vào đầu tháng 3 nhưng đến nay giới chức Malaysia mới công bố thông tin.

Lực lượng đặc nhiệm Malaysia bắt giữ một người tình nghi liên quan đến hoạt động khủng bố - Ảnh: tư liệu của The Star

Trong đó, một người đàn ông Philippines đã lên kế hoạch đến Syria để tham gia vào đội ngũ của IS.

Cảnh sát Malaysia cũng bắt giữ 1 người phụ nữ làm nhân viên bộ phận nhập cư ở một sân bay. Trong khi đó một người đàn ông Malaysia khác bị bắt tại sân bay Kuala Lumpur vào hôm 12-3 sau khi bị trục xuất về nước từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang