Mỹ chi hơn 9 triệu USD mỗi ngày chống IS

Thứ Sáu, 12/06/2015 10:04  | P.Kha (BBC)

|

(CAO) Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự thảo chi tiêu quốc phòng 579 tỷ đôla, trong đó riêng chi cho cuộc chiến tranh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) đã ở mức hơn 9 triệu USD mỗi ngày. Tổng cộng, Mỹ đã rót 2,7 tỷ USD vào chiến dịch ném bom IS từ trước đến nay.

Con số chi tiêu của quân đội Mỹ vừa được Lầu Năm Góc tung ra cho thấy hai phần ba trong tổng dự thảo chi tiêu rơi vào không quân.

Chi phí cho các hoạt động quân sự của Mỹ tăng vọt từ khi bắt đầu chiến dịch không kích ở Iraq. Tuần này, Nhà Trắng thông báo điều thêm 450 cố vấn tới Iraq, nâng tổng số sĩ quan quân đội Mỹ ở đây lên 3.500 người.

Mỹ đã tiến hành hơn 4100 đợt không kích nhắm vào IS từ trước đến nay - Ảnh: Reuters

Nhưng các quan chức nhấn mạnh không gởi binh lính chiến đấu và sứ mệnh của Mỹ là huấn luyện các lực lượng địa phương trực tiếp chiến đấu. Hôm qua 11-6, một tướng lĩnh cấp cao của Mỹ đã úp mở khả năng nước này có thể mở rộng can thiệp ở Iraq. 

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang