Myanmar ân xá cho gần 25.000 tù nhân vì lo ngại dịch nCoV

Thứ Sáu, 17/04/2020 16:59

|

(CAO) Theo AFP ngày 17-4 đưa tin, giới chức Myanmar đã tuyên bố về kế hoạch ân xá cho 24.896 tù nhân khắp cả nước vì lo ngại dịch nCoV có thể bùng phát trong nhà tù. 

Trước đó, giới chức Myanmar từng tuyên bố thả hơn 25% trong số gần một triệu tù nhân toàn quốc để giảm bớt áp lực trong cá trại giam vốn cũng đang trong tình trạng quá tải ở nước này. Hiện chưa rõ đợt ân xá, cũng như số lượng tù nhân tiếp theo sẽ được phóng thích.

Một nhân viên trại giam tiến hành khử trùng bên ngoài nhà tù ở Yangon, Myanmar - Ảnh: RT

Trong đợt ân xá, có 87 tù nhân người nước ngoài, toàn bộ sẽ bị trục xuất ngay khi được thả. Đây được xem là đợt ân xá quy mô nhất của nước này từ trước tới nay, dù nó rơi vào đợt ân xá thường lệ hằng năm. Không chỉ Myanmar, nhiều nước trên thế giới cũng tiến hành phóng thích tù nhân nhằm tránh dịch nCoV bùng phát trong nhà tù, có thể kể đến một số nước như: Mỹ, Colombia,...

Myanmar hiện ghi nhận 85 ca nhiễm nCoV, trong đó có 4 người chết và 2 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang