Số ca nhiễm tại Nga tăng vọt, lên gần 75.000 trường hợp

Thứ Bảy, 25/04/2020 20:00

|

(CAO) Theo TASS ngày 25-4 đưa tin, giới chức y tế Nga vừa ghi nhận thêm gần 6.000 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 74.588 trường hợp. 

Trong số ca nhiễm mới cũng ghi nhận 2.915 trường hợp nhiễm không có triệu chứng, tương đương 48,9%. Nga đã thực hiện hơn 2,7 triệu lượt xét nghiệm nCoV, bao gồm 169.000 lượt trong 24 giờ qua.

Nước này cũng tích cực tiến hành các biện pháp khử khuẩn bằng xe chuyên dụng, tại các khu vực trung tâm ở Moscow.

Một người dân Nga đeo khẩu trang tại thành phố Stavropol, Nga - Ảnh: RT

Một người nhân ở thành phố Moscow cho biết: "Tôi cảm thấy mọi thứ rất sạch sẽ, thậm chí nếu nói quá, cảm giác có thể ngồi ăn ngay dưới đất. Tuy nhiên, các ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng, mọi người có phần bất an nhưng chúng tôi vẫn sẽ chấp hành các quy định".

Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề tại Nga, vẫn là khu vực thủ đô Moscow, nơi đây ghi nhận thêm 2.612 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm nCoV tính riêng khu vực này lên tới 39.509 trường hợp. Giới chức Nga cũng đang cân nhắc việc gia hạn "lệnh phong tỏa" trước chuyến biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại nước này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang