Tổng thống Trump bắt đầu lên đường công du Châu Á

Thứ Bảy, 04/11/2017 10:53  | Anh Duy

|

(CAO) Tối 3-11 (giờ VN), BBC đưa tin tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu lên đường công du Châu Á. Chuyến công du kéo dài 11 ngày qua 5 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Đây là chuyến công du dài nhất đến Châu Á của một tổng thống Mỹ trong vòng 25 năm qua.

Ông Trump đến châu Á giữa lúc căng thẳng đang leo thang với CHDCND Triều Tiên quanh chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này. Đây dự kiến cũng là chủ đề thảo luận chính trong chuyến thăm của ông. Tại Nhật và Hàn Quốc, dự kiến ông Trump sẽ nhấn mạnh lại cam kết đồng minh của Mỹ trong khi tại Trung Quốc, ông sẽ thúc giục Bắc Kinh có hành động cứng rắn hơn để kiềm chế Bình Nhưỡng.

Trước khi đến Châu Á, ông Trump sẽ ghé bang Hawaii thăm Hạm đội Thái Bình Dương.

Tổng thống Trump bắt đầu lên đường đến Châu Á trong chuyến công du dài ngày - Ảnh: AFP

Ông cũng thông báo sẽ không đến thăm khu vực phi quân sự (DMZ) liên Triều. Tại Việt Nam ông sẽ tham gia hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng cũng như đến Hà Nội thực hiện chuyến thăm chính thức.

Sau đó ông rời Việt Nam đến Philippines sự hội nghị thượng đỉnh Đông Á.

Bình luận (0)

Lên đầu trang