Trung Quốc ngang ngược xây hải đăng ở quần đảo Trường Sa

Thứ Ba, 26/05/2015 04:22  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 26-5, Tân Hoa Xã đưa tin Bộ Giao thông- Vận tải Trung Quốc cho khởi công xây dựng hai ngọn hải đăng trên đá Gạc Ma và đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa- Việt Nam.

Đây là hành động ngang ngược mới nhất của Trung Quốc nằm đòi hỏi chủ quyền vô lý- với yêu sách chiếm trọn 90% diện tích biển Đông.

Đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang tôn tạo trái phép- Ảnh: CSIS

Theo Tân Hoa Xã, hai ngọn hải đăng này có thiết kế cao 50 mét, đèn có bán kính chiếu lên đến 22 hải lý. Trung Quốc tuyên bố việc xây hải đăng nhằm “ nâng cao khả năng hướng dẫn tàu thuyền, đảm bảo an toàn trên biển Đông”.

Đá Gạc Ma là bãi đá ngầm có vị trí chiến lược bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép từ Việt Nam ngày 14-3-1988.

Gần đây Trung Quốc ráo riết bồi lấp, tôn tạo hàng loạt vỉa đá ngầm thành đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa- Việt Nam gây ra làn sóng phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế. 

Trong một diễn biến khác, hôm nay Bắc Kinh ban hành Sách trắng quốc phòng “ Chiến lược quân sự Trung Quốc”.

Bốn mặt trận an ninh mà bản chiến lược quân sự này nhấn mạnh là : đại dương, không gian mạng, không gian vũ trụ và lực lượng hạt nhân.

Về nhiệm vụ của hải quân, sách trắng quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh lực lượng này sẽ chuyển trọng tâm từ “phòng vệ ngoài khơi” sang chiến lược kết hợp giữa “phòng vệ ngoài khơi” và “bảo vệ trên các đại dương” nhằm đối phó “những mối đe dọa đối với quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc”.

Hiện cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao các hoạt động bồi lấp, tôn tạo trái phép những bãi đá ngầm trên biển Đông của Trung Quốc. Việc nước này công bố sách trắng quốc phòng cũng đang là tâm điểm chú ý trong bối cảnh làn sóng phản đối tăng cao trước những đòi hỏi vô lý về chủ quyền của Bắc Kinh ở vùng biển này.

Bình luận (1)

Việc Trung Quốc xây dựng ngọn hải đăng trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam về lãnh hải trên biển, đi ngược lại công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 mà Trung Quốc là thành viên, đi ngược lại xu hướng hòa bình hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc đã ngang ngược làm cản trở tiến trình hòa bình trên biển, vi phạm trắng trợn về chủ quyền của Việt Nam trên biển. Đề nghị Trung Quốc rút quân khỏi lãnh hải trên biển Đông mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Bùi Văn Hậu - Thứ Tư, 27/05/2015, 09:26 Trả lời | Thích
Lên đầu trang