Vụ Kim Jong Nam: Anh giục Malaysia trình bằng chứng về chất độc lên Liên Hiệp Quốc

Thứ Tư, 01/03/2017 14:06  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 28-2, BBC đưa tin cơ quan tình báo Hàn Quốc tin rằng 4 người đàn ông bị tình nghi liên quan đến cái chết của người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong Un – ông Kim Jong Nam đều là điệp viên.

Từ Seoul, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng 4 trong số 7 nghi phạm đều làm việc cho Bộ An ninh Triều Tiên.

Hôm 25-2, Malaysia xác định chất độc giết chết ông Kim là chất độc thần kinh VX. Kuala Lumpur đã bắt giữ một người đàn ông Triều Tiên tên Ri Jong Chol sau vụ việc.

6 nghi phạm còn lại người Triều Tiên đang bị truy lùng, trong đó có 4 người đàn ông được xác định đã rời khỏi Kuala Lumpur để về Bình Nhưỡng qua đường hàng không, quá cảnh Trung Quốc.

2 người còn lại là Bí thư thứ hai sứ quán Triều Tiên tại Malaysia và một nhân viên của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo.

Hàn Quốc nhiều lần cáo buộc chính quyền Triều Tiên đứng sau vụ việc nhưng giới chức Malaysia chưa đưa ra cáo buộc này.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua 27-2 Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Matthew Rycroft thúc giục: "Nếu họ (Malaysia) tìm thấy bằng chứng (chất độc), họ nên gửi đến Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một khi họ làm vậy, chúng ta có thể đẩy sự việc tiến xa hơn".

Trước đó, Malaysia khẳng định chất độc giết người được cho là Kim Jong Nam là chất độc thần kinh VX.

Chân dung 4 nghi phạm Triều Tiên bị Hàn Quốc cáo buộc là điệp viên - Ảnh: AFP

Bình luận (0)

Lên đầu trang