Tổng thống Nga và Pháp thảo luận sâu hơn về Syria tại Paris

Thứ Sáu, 02/10/2015 22:43  | Sơn Dương

|

(CAO) Hôm 2-10, hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp đã gặp nhau tại Paris để thảo luận sâu hơn về vấn đề Syria.

Tại cuộc thảo luận, Pháp đưa ra 3 điều kiện để hợp tác với Nga ở Syria: chỉ tấn công Nhà nước Hồi giáo và al-Qaeda; bảo đảm an toàn cho dân thường, và thực hiện cuộc quá độ chính trị, trong đó Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ ra đi.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp kéo dài hơn một giờ, vẫn không có kết quả cụ thể nào được đưa ra.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande- Ảnh: The Guradian.

Ngay sau cuộc họp này, hai vị Tổng thống sẽ gặp các lãnh đạo Đức và Ukraine nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine

Trước đó, 30-9, sau khi quốc hội Nga đã thông qua, máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện các đợt không kích vào các căn cứ của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo tự xưng" (IS) tại, mục tiêu là các kho chứa vũ khí và các thiết bị quân sự. Tuy nhiên, phía Mỹ, và các nước phương Tây lên tiếng về các mục tiêu không kích của Nga, khi phe nổi dậy do Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hậu thuẫn khẳng định đã bị Nga không kích trong ngày thứ 2 tiến hành của không quân Nga.

Phía Nga cũng khẳng định rằng một trung tâm chỉ huy và 2 kho vũ khí của IS đã bị phá hủy trong các đợt không kích của nước này. 

Khu vực các lực lượng kiểm soát ở Syria. Ảnh NYTimes

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang