Trú mưa đưới gốc điều, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Chủ Nhật, 31/05/2015 16:20  | Oanh Nguyên

|

(CAO) Đang ngồi trú mưa dưới gốc điều già cùng cháu ngoại, ông Mế và vợ bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ.

 

Ngày 31-5, ông Nguyễn Chí Thường, Chủ tịch UBND xã Tân Phước (H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cho biết ngay khi nhận được tin báo tai nạn do sét đánh xảy ra trên địa bàn ấp Năm Đô làm hai vợ chồng thiệt mạng, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể của xã đã tới động viên tinh thần, hỗ trợ người thân lo an táng nạn nhân.

Hiện trường vụ sét đánh hai vợ chồng tử vong. Sét đánh cày xuống một đoạn trên đất và chẻ đôi cành cây

Chiều 30-5, ông Kim Mế (62 tuổi) và bà Lâm Thị Quyền (60 tuổi, ngụ ấp Năm Đô, xã Tân Phước) đang dọn dẹp rẫy điều cách nhà khoảng 10m thì trời đổ mưa. Vợ chồng ông Mế mang theo cưa và dao vào trú mưa cùng hai cháu ngoại là bé Ngưu Kim Anh Tú và Ngưu Anh Duy (cùng SN 2011) dưới gốc cây điều già bên cạnh hiên nhà.

Khi vợ chồng ông Mế đang ngồi trò chuyện với cháu ngoại, bất ngờ sét đánh mạnh vào khu vực cây điều, trúng thẳng vào chỗ bốn người đang ngồi khiến vợ chồng ông Mế tử vong tại chỗ. Bé Tú và bé Duy bị sét đánh xẹt ngang trên đầu và chân nhưng thoát chết trong gang tấc.

Cháu Duy bị sét đánh cháy xém một mảng da đùi

Nghe tiếng sét đánh, vợ chồng anh Thạch Hảo (con rể ông Mế) chạy đang ngồi trong nhà giật mình chạy ra ngoài xem thì cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: khói bốc lên um tùm, phía dưới gốc điều là thi thể vợ chồng ông Mế. Bé Tú ngất xỉu, nằm úp mặt xuống đất.

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Mế đang sống với con gái út Kim Thị Thoa tại ấp Năm Đô và thuộc hộ cận nghèo.

Ông Nguyễn Chí Thường cho biết đây là vụ tai nạn do thiên tai xảy ra lần đầu tiên tại xã này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang