Nghệ An:

Án chung thân cho kẻ gài mìn trên xe khách

Thứ Ba, 23/06/2015 16:21  | Hương Nhàn

|

(CAO) Sau hai lần xét xử với tội danh “giết người” và mặc dù bị cáo đã tìm đủ mọi cách trì hoãn phiên tòa; nhưng trưa nay (23-6), tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Đệ (SN 1987, trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) án chung thân.

Bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Phạm Hòa

Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thì do mâu thuẫn, cạnh tranh trong dịch vụ nghề làm thạch cao, lắp hệ thống đèn chiếu sáng với anh Lê Công T. (SN 1989, trú xã Quỳnh Lộc, TX.Hoàng Mai, Nghệ An) nên Đệ luôn có ý định dằn mặt, trả thù.

Ngày 19-9-2014, Đệ đi mua thuốc nổ công nghiệp cùng 2 kíp nổ bỏ vào để chế tạo mìn. Khi chế tạo xong, Đệ bọc lại bằng giấy, dán keo cẩn thận và cho vào chiếc loa nghe nhạc nhỏ. Đệ nối kíp nổ kích hoạt mìn vào công tắc điện của loa.

Hai ngày sau, Đệ mang chiếc loa nghe nhạc đã cài mìn đến nhà xe tại bến xe Vinh để gửi ra cơ sở sản xuất cửa nhựa T.B. (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và có kèm theo số điện thoại của anh T.

Tuy nhiên, do Đệ viết sai 1 số ở cuối dãy số điện thoại của anh T. nên nhà xe không thể liên hệ được tới người nhận quà (báo CATP đã đưa tin).

Người bị hại. Ảnh: Phạm Hòa

Khoảng 10 giờ 30 sáng 30-9-2014, khi xe khách mà Đệ gửi chiếc loa đi đến Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghi Lộc, Nghệ An), phụ xe Thái Viết Hảo (SN 1980, trú xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) tò mò mở gói quà ra và bật loa nghe nhạc thì bất ngờ phát nổ lớn.

Vụ nổ khiến tài xế điều khiển xe Phan Đình Ninh (SN 1977, trú xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) và anh Trần Văn Tam (SN 1981, trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An; là tài xế thứ 2) bị thương nặng.

Riêng phụ xe Hảo bị mất 2 mắt, 2 tay sau vụ nổ kinh hoàng.

Những nạn nhân, đồng thời là nhân chứng trước tòa. Ảnh: Phạm Hòa

Sau hơn 20 ngày vào cuộc điều tra làm rõ, Lê Đức Đệ đã bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ và truy tố về tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”. Cơ quan điều tra xác định, lượng thuốc nổ mà Đệ đã cài vào chiếc loa gây ra vụ nổ có trọng lượng 200 gram.

Bị cáo Đệ bị áp giải sau phiên tòa. Ảnh: Phạm Hòa

Căn cứ các tình tiết và kết quả điều tra của vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt án chung thân cho tội “giết người” và hai năm tù cho tội “tàng trữ trái phép vật liệu nổ” buộc Lê Đức Đệ phải chấp hành án chung thân và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân hơn 600 triệu đồng.

Bản án đã chiếm được sự nhất trí ủng hộ cao của hàng trăm người tham dự phiên tòa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang