Hà Tĩnh:

Di lý 5 đối tượng trốn truy nã về quy án

Thứ Bảy, 11/07/2015 17:14  | Văn Tình

|

(CAO) Sau chuyến công tác dài ngày, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt được 5 đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam.

Chiều 10-7-2015, PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã di lý 4 đối tượng trốn truy nã từ nhiều năm nay về quy án.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Đoàn Thanh Tâm (SN 1958, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), bị truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ năm 2008; Lê Đức Bình (SN 1956, trú xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), bị truy nã về tội “gây rối trật tự nơi công cộng”; Nguyễn Công Vinh (SN 1986, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), bị truy nã về tội “trộm cắp tài sản”; Nguyễn Phi Cường (SN 1992, trú xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), bị truy nã vì trốn thi hành án phạt tù.

Những đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam bị đưa về quy án

Theo các trinh sát cho biết, các đối tượng bị bắt trên sau khi bỏ trốn đã tìm vào các tỉnh phía Nam như: Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và thay đổi lý lịch, xin vào các công ty làm nhiều công việc khác nhau. Trong đó, có những đối tượng trốn về Bà Rịa – Vũng Tàu rồi xin theo các tàu đánh cá dài ngày, lâu lâu mới lên bờ nên quá trình xác minh truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 7-7-2015, tổ công tác đặc biệt của PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bắt được bà Trịnh Thị Bình (SN 1960, trú xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và di lý về Hà Tĩnh để quy án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2007, bà Bình là tổ trưởng tổ vay vốn tại xóm Hội Tiến (xã Xuân Hội). Lợi dụng sự tín nhiệm này, bà Bình đã thu tiền của 14 hộ dân chiếm đoạt gần 70 triệu đồng rồi bỏ trốn vào Nam từ năm 2008 và bị phát lệnh truy nã. Sau 7 năm truy tìm, PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện bà này đang lẩn trốn tại nhà con trai ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai).

Bình luận (0)

Lên đầu trang