Đắk Lắk:

Đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ chém chết hai bố con lãnh án chung thân

Thứ Sáu, 09/09/2016 00:47

|

(CAO) Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong quán nhậu, anh Đạt bị nhóm của Trung mang theo hung khí kéo đến nhà trả thù làm 4 người trong gia đình thương vong.

Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 7-9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các đối tượng gồm Vương Quốc Trung (SN 1983), Trần Minh Trí (SN 1987, ten gọi khác Tí Dừa), Lê Văn Hiển (SN 1998), Lâm Quốc Hoàng (SN 1998), Vương Thị Ngọc Hiếu (SN 1993, cùng trú tại P.Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Trương Bá Vương (SN 1990, tên gọi khác Tý, trú tại P. Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) về tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1-4-2015, nhóm của Vương Quốc Trung kéo nhau đến quán Sơn Gấu ở vỉa hè đường Lê Hồng Phong, , P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột để uống rượu. Trong khi ngồi uống rượu, nhóm của Trung cho rằng nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh gồm anh Nguyễn Thanh Danh (SN 1988), Bùi Văn Tuấn (SN 1997), Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1988) “nhìn đểu” nên nhóm của Trung sang gây sự dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Di ảnh của 2 nạn nhân được người nhà đưa đến tòa

Trong lúc hỗn chiến, Trung bị một thanh niên đấm trúng vào mặt nên bị thương nhẹ, cùng lúc này thấy đánh nhau nên một nhóm thanh niên gần đó chạy lại vì tưởng là đồng bọn của nhóm bên kia nên nhóm của Trung bỏ chạy vào hẻm 151/11 Lê Hồng Phong để trốn. Trong khi bỏ chạy, Trung lấy trộm được 1 con dao Thái Lan của người phụ nữ bán bánh mì bỏ vào túi quần rồi dùng gọi điện cho Trương Bá Vương (SN 1990) đến.

Sau đó, nhóm của Trung cùng 1 số thanh niên khác tìm đến nhà anh Phạm Văn Quốc Đạt trên đường Hồ Tùng Mậu để trả thù. Tại đây, Trung, Trí, Hiển, Vương cùng một số thanh niên đã dùng dao, kiếm xông vào đánh nhau với anh Đạt, Phạm Văn Quốc Tuấn (SN 1986) và anh Phạm Văn Quốc Hùng (SN 1980, đều là anh trai Đạt). Trong lúc ẩu đã, anh Tuấn bị Trung đâm 2 nhát vào người gục tại chỗ, anh Hùng bị Trí dùng kiếm nhật chém trọng thương, còn anh Đạt cũng bị Vương dùng dao rựa chém.

Các bị cáo tại phiên tòa

Thấy các con bị chém gục, ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960, bố đẻ của 3 nạn nhân) cầm dao đuổi chém nhóm của Trung thì bị Hiển, Hoàng, Hiếu nhặt gạch đá ném trả, bất ngờ có 1 đối tượng (chưa xác định được lai lịch) cầm dao rựa chém từ trên xuống trúng đầu khiến ông Hoàng gục ngã.

Sau đó, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Phạm Văn Quốc Tuấn đã tử vong, còn ông Hoàng sau 2 tháng điều trị do vết thương quá nặng cũng tử vong, anh Đạt bị tổn hại 18% sức khỏe, anh Hùng bị tổn hại 8% sức khỏe.

Em chồng truy sát, chém chết chị dâu trong nhà vệ sinh

Do chưa xác định được đối tượng đã chém ông Hoàng tử vong nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tách hành vi chém chết ông Hoàng ra một vụ án khác để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước khi gây án ở Đắk Lắk, đối tượng Vương Quốc Trung đã bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Còn đối với bị cáo Trương Bá Vương trước đó cũng bị TAND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phien tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vương Quốc Trung mức án tù chung thân về tội giết người; Bị cáo Trần Minh Trí mức án 19 năm tù giam về tội giết người và cố ý gây thương tích; Bị cáo Lê Văn Hiển mức án 11 năm 6 tháng tù giam về tội giết người và cố ý gây thương tích; Bị cáo Trương Bá Vương mức án 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích; Hai bị cáo Vương Thị Ngọc Hiếu và Lâm Quốc Hoàng mỗi người 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang