Nguyên Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã tham ô gần 490 triệu đồng

Thứ Bảy, 28/11/2015 04:45  | Văn Tình

|

(CAO) Lợi dụng chức vụ được giao, Tiến đã lập khống 37 bộ hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt gần 490 triệu đồng. TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt y 16 năm tù giam.

Sáng 26-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Thị Tiến (SN 1966, trú xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Đinh Thị Tiến

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ giữa năm 2013 đến đầu năm 2014, với chức vụ là Chủ tịch Hội phụ nữ kiêm trưởng quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ xã Đức Thanh, Đinh Thị Tiến đã lập khống 37 bộ hồ sơ vay vốn chiếm đoạt số tiền gần 490 triệu đồng. Ngay sau khi bị bắt Tiến đã hoàn trả được 141 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiến tỏ ra rất ăn năn, hối hận và gửi lời xin lỗi đến chính quyền địa phương cùng nhân dân xã Đức Thanh. HĐXX đã tuyên phạt Tiến 16 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang