Thiếu nữ 16 tuổi bị quản lý quán karaoke hiếp dâm

Thứ Hai, 10/12/2018 15:17  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Quá trình bỏ trốn, nữ nhân viên bị quản lý tìm thấy và đưa vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Liên quan đến vụ việc nam quản lý quán karaoke hiếp dâm nữ nhân viên, ngày 10-12, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thành Công (SN 1999, trú  thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương). Công bị khởi tố về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin vụ việc cho biết, vào ngày 28-11, Công an Thạch Thất nhận được đơn trình báo của cháu Đặng T.H. (SN 2002, trú huyện Văn Chấn, Yên Bái) về việc bị Công xâm hại.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thạch Thất nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, khoảng đầu tháng 10-2018, cháu H. đến làm việc tại quán karaoke trên địa bàn huyện Thạch Thất do Vũ Thành Công là quản lý.

Vũ Thành Công tại cơ quan công an.

Trong quá trình làm việc khoảng vài ngày, cô gái nghe ngóng được thông tin quản lý của mình thường xuyên chửi bới, đánh đập nhân viên nếu người nào làm sai, khiến H. sợ hãi và tìm cách trốn khỏi nơi làm việc.

Sau khi H. bỏ trốn, Công đã dùng mọi biện pháp để tìm thiếu nữ này. Công đã nghĩ ra cách mua một sim với số điện thoại lạ rồi lập một tài khoản mạng xã hội rồi kết bạn nhắn tin qua lại với em H., mục đích tiếp cận nữ nhân viên.

Quá trình làm quen diễn ra khoảng 1 tuần thì đến ngày 20-11, bằng nhiều kênh thông tin, Công đã gặp được H. tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội.

Thấy H., Công đã ép em lên xe ô tô và hướng thẳng về phía huyện Thạch Thất. Quá trình di chuyển, Công yêu cầu H. đưa điện thoại của H. thì bị từ chối. Lập tức, nam quản lý tát vào mặt thiếu nữ và cướp chiếc điện thoại.

Tiếp đó, Công đưa H. về nhà nghỉ trên địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Tại đây, Công tiếp tục đánh đập và lấy tiền rồi hiếp dâm H.

Bình luận (0)

Lên đầu trang