Bình Thuận:

Truy tố một kẻ trộm cắp tài sản

Thứ Sáu, 30/12/2016 08:57  | Lê Long

|

(CAO) Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định truy tố một đối tượng trộm cắp tài sản có giá trị lớn, chuyển Tòa án nhân dân huyện xét xử.

Theo đó, đối tượng bị khởi tố là Lê Hữu Đức, sinh 1994, trú xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, là nhân viên lái xe máy múc cho một công ty đang thi công công trình của công ty Sunjin Vinamekong tại thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.

Vào khoảng 23 giờ ngày 24-9-2016, Lê Hữu Đức vào khu vực để xe đang thi công tại công trường công ty Sunjin Vinamekong, thấy xe máy múc của anh Phan Trung Hiệp, sinh 1988, cư trú thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải không người trông coi, Đức đã lấy trộm hộp điện của xe máy múc hiệu Kobelco, một hộp cầu chì, 1 van quay toa máy múc, đem về giấu ở xe máy múc của mình, với ý định đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Đức lúc bị bắt 

Qua sáng hôm sau, anh Hiệp phát hiện bị mất tài sản, đã đến trình báo cơ quan công an. Theo bị hại, ước tính giá trị tài sản bị mất khoảng 170 triệu đồng. Công an huyện Hàm Tân đã truy xét bắt được Lê Hữu Đức. Đức sau đó đã thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Hiện đối tượng đang chờ ngày ra Tòa lãnh án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang