Kẻ đoạt mạng 3 người do ghen tuông xin thi hành án tử hình sớm

Thứ Tư, 03/04/2019 17:27

|

(CAO) Được nói lời sau cùng, Khoa xin được thi hành án sớm vì rất ăn năn hối hận, nhất là bị cáo đã giết bé gái 5 tuổi con riêng của vợ.

Ngày 3-4, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (32 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền gần 280 triệu đồng.

Tại tòa, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Khoa tỏ ra ăn năn hối hận và day dứt khi giết bé gái mới 5 tuổi con riêng của vợ, Khoa cũng xin được thi hành án sớm.

Bị cáo Nguyễn Đăng Khoa xin được thi hành án sớm
Di ảnh của 3 nạn nhân được người thân đưa đến tòa.

Như đã thông tin, rạng sáng 13-8-2018, người dân xung quanh nhà ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) nghe tiếng kêu cứu của em vợ Khoa là em Đinh Thị Ngọc Ánh. Khi có mặt thì mọi người phát hiện chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, vợ hờ của Khoa) nằm chết trong phòng, mẹ Ngân cũng nằm chết trong nhà, riêng bé Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng của chị Ngân) nằm chết ở gốc dừa bên hông nhà, còn chị Ánh thì bị siết cổ nhưng may mắn không chết nên kêu cứu.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, điều tra, Cơ quan Công an xác định Khoa là nghi phạm của vụ án và đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường cùng chiếc xe tay ga và ĐTDĐ của vợ.

Trên đường bỏ trốn Khoa uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết, nên tiếp tục mua thuốc diệt cỏ uống nhưng vẫn không chết, sau đó Khoa bị cảnh sát bắt giữ khi đang gạ bán phụ tùng xe máy ở một tiệm sửa xe trên địa bàn huyện Cai Lậy, Tiền Giang.

Trước tòa Khoa cho rằng nguyên nhân thảm sát vợ và gia đình vợ vì Khoa nghi ngờ vợ ngoại tình. Trước đêm gây án Khoa đã chuẩn bị dây dù và đợi đêm đến thì ra tay sát hại các nạn nhân.

Trước đó, như CAo đã đưa tin, đêm 12-8, ông Đinh Văn Trung đi nuôi bệnh vắng nhà, còn lại 5 người ngủ tại nhà gồm có em Đinh Thị Ngọc Ánh ngủ một mình tại phòng thứ nhất (tính từ trước ra sau), chị Đinh Thị Ngọc Ngân cùng chồng là Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) và con gái là Phan Ngọc Anh (con riêng của Ngân và người chồng chồng trước) ngủ chung tại phòng thứ hai. Còn bà Lê Thị Thanh Hoa là mẹ của chị Ngân và Ánh ngủ một mình tại phòng thứ ba.

Đến khoảng 3 giờ sáng 13-8, Ánh đang ngủ thì nghe tiếng ú ớ phát ra từ phòng bà Hoa nên thức dậy đi qua xem sao, thấy bà Hoa nằm sấp trên giường, lúc này Khoa ngồi trên lưng, hai chân kẹp hai bên hông bà Hoa, hai tay cầm hai đầu dây được tròng qua cổ và kéo ngược lên phía trên.

Thấy vậy, Ánh chạy đến dùng tay đẩy Khoa ra, Khoa đứng dậy dùng tay bóp cổ và vật Ánh ngã xuống đất, Ánh ngồi dậy thì Khoa dùng hai tay bóp cổ làm Ánh bị ngất.

Khi Ánh tỉnh dậy, thấy bà Hoa nằm sấp trên giường. Lúc này Ánh định chạy ra khỏi phòng thì Khoa cầm dây dù bước đến ôm Ánh vật nằm sấp xuống giường rồi dùng dây dù trói hai tay ngược về phía sau, đầu dây còn lại buộc vào hai chân của Ánh, sau đó Khoa ôm Ánh đi về phòng của Ánh và đóng cửa lại bỏ đi ra phòng khách.

Khoảng 30 phút sau, bên ngoài không còn tiếng động nên Ánh dùng tay tự cởi trói và chạy sang phòng bà Hoa lấy điện thoại gọi cho ông Trung thông báo lại vụ việc. Lúc này Khoa đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Khi ông Trung kiểm tra lại tài sản trong nhà thì mất một xe máy Future BS: 63B3-465.66 của chị Ngân, một điện thoại di động Iphone 6S (điện thoại của chị Ngân), số tiền 13,7 triệu đồng, một chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24K, một sợi dây chuyền khoảng 5 chỉ vàng 24K (của bà Hoa) và một số vàng tiền chị Ngân đã bị mất.

Căn cứ kết quả khám nghiệm và điều tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đăng Khoa là đối tượng trực tiếp ra tay sát hại bà Hoa, chị Ngân và cháu Ngọc Anh.

Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an huyện Châu Thành tiến hành xác minh truy bắt Khoa.

Đến 11 giờ 15 ngày 14-8 tổ trinh sát Phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ Khoa ở ấp 2, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang.

Qua làm việc tại cơ quan công an, bước đầu Khoa khai nhận do nghi ngờ vợ ngoại tình và cha mẹ vợ ép phải ly hôn nên khoảng 7 giờ ngày 12-8 Khoa nảy sinh ý định giết Ngân, nên chạy xe đến tiệm tạp hóa gần khu vực trường quân sự mua 11 mét dây dù màu xanh để trong cốp xe.

Khi về nhà thì thấy Ngân chạy xe AirBlade BS: 63B3-465.69 ra khỏi nhà, do Khoa có cài định vị trên xe tay ga của chị Ngân nên biết chị Ngân có đến nhà trọ 9999 ở xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, đến 17 giờ cùng ngày thì Ngân về nhà.

Đến 22 giờ cùng ngày, thì Khoa và Ngân vào phòng ngủ, lúc này Khoa đòi quan hệ nhưng Ngân không đồng ý nên Khoa ra ngoài nhà trước uống rượu một mình, uống được khoảng nửa xị rượu thì Khoa lấy dao cắt sợi dây dù ra làm hai, một nửa để ở hành lang một nửa treo làm dây thòng lọng trên tàu dừa cách nhà khoảng 8 mét.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút thì Khoa vào buồng ngủ ẵm bé Ngọc Anh ra ngoài cây dừa dùng dây dù treo sẵn quấn nhiều vòng vào cổ, khi bé Ngọc Anh không còn thở thì Khoa lấy mền bông màu xanh đắp lại, sau đó Khoa lấy nửa sợi dây dù còn lại ở hành lang đi xuống bếp lấy thêm con dao rựa cán gỗ và đi vào buồng giết Ngân, con dao lấy để phòng khi siết cổ Ngân không chết thì Khoa sẽ dùng dao đó chém Ngân cho chết.

Khi vào phòng thấy Ngân còn ngủ nên Khoa dùng dây dù siết cổ Ngân chết, sau đó Khoa lấy sợi dây dù này qua phòng bà Hoa để siết cổ bà Hoa. Trong khi siết cổ bà Hoa thì Ánh xuất hiện đánh đẩy Khoa nên Khoa bóp cổ Ánh ngất xỉu, tiếp đó Khoa tiếp tục siết cổ bà Hoa cho đến chết, rồi lấy một sợi dây dù khác để trói Ánh.

Khi quay về phòng của bà Hoa thì Ánh tỉnh lại, Khoa tiếp tục vật Ánh xuống đất dùng sợi dây dù đã siết cổ bà Hoa trói tay chân của Ánh và đem Ánh về phòng ngủ của Ánh và nói “em im đi rồi anh tha, anh giết chị em rồi anh tự sát chứ không để công an bắt”.

Sau đó Khoa đi mở nhạc, lấy điện thoại Iphone 6S, 35 ngàn đồng và sử dụng xe Future 63B3-465.66 chạy đến khu vực Cai Lậy uống 17 viên thuốc ngủ Seduxen và nằm ngủ bên lề đường cặp mé sông gần trường bắn quân sự thuộc xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, Tiền Giang.

Đến khoảng 12 giờ ngày 13-8 Khoa tỉnh dậy và chạy xe theo đường tỉnh 865 thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Cai Lậy mua một bịch thuốc cỏ cháy và một chai nước suối rồi sau đó vào một căn nhà hoang thuộc ấp 3, xã Thạnh Lộc uống bịch thuốc cỏ cháy và ngủ tiếp.

Đến khoảng hơn 12 giờ ngày 14-8 Khoa tỉnh dậy chạy xe trên tỉnh lộ 865 đến khu vực ấp 2, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Lạnh người với lời khai của kẻ thảm sát 3 người nhà vợ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang