An Giang 3 tháng bắt giữ tang vật vi phạm do buôn lậu trị giá 90 tỷ đồng

Thứ Năm, 07/01/2021 19:56  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều 7-1, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện kế hoạch liên ngành trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Quang cảnh buổi lễ sơ kết.

Sau 3 tháng ra quân của của Công an – Bộ đội Biên phòng – Quân sự – Cục Hải quan – Cục Quản lý thị trường tỉnh – Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã kiểm tra, bắt giữ 853 vụ, liên quan 418 đối tượng. Hàng hóa thu giữ gồm: 51 ký vàng 9999, gần 2.900 bao thuốc lá ngoại các loại, trên 188 tấn đường cát, đồ gốm sứ, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tân dược…, với tổng giá trị trên 90 tỷ đồng.

Tang vật buôn lậu bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã biểu dương những kết quả đạt được của các lực lượng trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm trong thời gian tới.

Các cá nhân được khen thưởng.

Dịp này, 3 lực lượng Công an, Cục Thuế và Sở Tài nguyên môi trường đã ký kết kế hoạch phối hợp đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, hình sự, kinh tế, ma túy trên đường thủy nội địa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang