Đảng ủy Công an TP.HCM: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Thứ Năm, 20/07/2017 18:19  | Lê Bình

|

(CAO) Ngày 20-7, Đảng ủy Công an TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Trung tướng Lê Đông Phong – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CATP chủ trì.

​Tham dự có đồng chí Tô Đại Phong – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo một số ban ngành thành phố, các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP, Bí thư, Phó Bí thư 47 cơ sở Đảng trực thuộc CATP và Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ công an 24 quận, huyện.

Trung tướng Lê Đông Phong phát biểu

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CATP, tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH, ngăn chặn kịp thời các vụ kích động, tụ tập đông người, gây rối ANTT. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về TTXH, tội phạm ma túy, môi trường góp phần ổn định TTATXH trên địa bàn thành phố.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường thông qua việc tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa 12 về việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với chỉ thị 05/CT-TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trên các lĩnh vực công tác, xây dựng Đảng, đoàn thể, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, dân vận… Thể hiện tính chủ động và có nhiều đổi mới thiết thực cả về nội dung lẫn hình thức, phù hợp với Đảng bộ CATP. Chủ động trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức trách nhiệm của từng đảng viên, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng Đảng bộ CATP trong sạch, vững mạnh. So với kế hoạch 55.KH/ĐU của Đảng ủy CATP, cho đến nay các lĩnh vực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm 2017 cũng chỉ ra các tồn tại như: Chưa thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác Đảng chậm tiến độ, nội dung, chất lượng báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề không đạt yêu cầu…

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên

Hội nghị cũng đã đưa ra chỉ tiêu trọng tâm, phương hướng 6 tháng cuối năm đó là công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục lãnh đạo lực lượng CATP thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động chống phá, gây mất ANTT trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng…

Tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần kiềm chế kéo giảm số vụ PPHS, nâng cao tỉ lệ điều tra, khám phá án. Đề ra các giải pháp cụ thể, chuyên sâu về công tác quản lý nhà nước về ANTT, kiềm chế ùn tắc và kéo giảm tai nạn giao thông.

Trong hội nghị này, Đảng ủy CATP cũng đã thay mặt Thành ủy trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 12 cá nhân thuộc các Đảng bộ CATP. Đảng ủy CATP tặng giấy khen cho 7 Đảng viên sinh hoạt trong các chi bộ trực thuộc Đảng bộ CATP đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền. Tặng giấy khen vì đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2012-2016) cho chi bộ tham mưu thuộc Đảng bộ phòng hồ sơ nghiệp vụ an ninh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang