54 ngôi nhà sập hoàn toàn, 9 người chết và mất tích trong cơn bão số 2

Thứ Ba, 18/07/2017 15:20  | Vũ Nguyễn

|

(CAO) Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai cho biết, đến 7 giờ sáng 18-7, cơn bão số 2 đã làm hơn 4.000 ngôi nhà tốc mái, nhiều tàu thuyền bị nhấn chìm, 19 người bị thương, 5 người mất tích và 4 người chết.

Ảnh minh hoạ

Thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra tính đến 7 giờ sáng nay tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Đã làm 4 người chết gồm ông Lèo Văn Nhùng (72 tuổi, quê Hà Giang) bị lũ cuốn trôi; chị Nguyễn Thị Mai (48 tuổi, quê Nghệ An) bị xà mái tôn đè vào người; anh Nguyễn Văn Lãm (34 tuổi, quê Hải Phòng) và anh Lê Đắc Tài (22 tuổi, quê Thanh Hoá) - hai thuyền viên tàu VTB26 bị chìm tại Nghệ An.

5 người mất tích trong vụ việc gồm chị Hờ Thị Chi (35 tuổi) bị lũ cuốn khi trên đường đi làm tại Yên Bái và 4 thuyền viên tàu VTB26. Riêng T.Quảng Bình, cơn bão số 2 đã làm 19 người bị thương.

Cơn bão số 2 đã làm 54 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 4.000 ngôi nhà bị tốc mái và 26 ngôi nhà chìm trong nước, di dời khẩn cấp 31 nhà. 53 tàu cá bị nhấn chìm (cụ thể: Nghệ An có 4 tàu, Hà Tĩnh có 6 tàu, Quảng Bình có 43 tàu); riêng Quảng Bình 7 tàu hàng bị mắc cạn, 2 xà lan, 1 tàu lai dắt Hải Quân bị chìm.

Nông - lâm nghiệp thiệt hại 49,270 ha lúa, hoa màu (tính đến 19 giờ ngày 17-7); 7.320 gia súc, gia cầm bị chết; 88.973 cây bị gãy đổ (Thanh Hóa 7.419 cây, Nghệ An 82.554 cây). 2.603 cột điện bị gãy, đổ (Nghệ An 2.572 cột; Thanh Hóa 31 cột) và 3 trạm biến áp tại Nghệ An hư hỏng nặng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống Thiên tai đề xuất, kiến nghị tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng tìm kiếm những người mất tích. Tích cực cứu chữa người bị thương, thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị chết, nhà bị sập - đổ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết không để đói - rét.

Khôi phục hệ thống điện phục vụ dân sinh, bơm tiêu rút nước tại các khu vực ngập úng, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa - lũ tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ; chủ động các biện pháp ứng phó. Đối với các địa phương hạ du hồ Hoà Bình phải sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn dân sinh ở bãi sông; trong trường hợp hồ Hoà bình xả lũ trong những ngày tới.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống Thiên tai sẽ tiếp tục phối hợp Uỷ van Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo, ứng phó bão số 2 và thống kê đánh giá thiệt hại do mưa - lũ gây ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang