60.000 thanh niên tình nguyện TP HCM lên đường thực hiện ‘Mùa hè xanh’

Chủ Nhật, 16/07/2017 11:52

|

(CAO) Sáng 16-7, tại Công viên Quảng trường Khánh Hội (quận 4, TP HCM), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM đã phối hợp tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 24 – năm 2017 và kỷ niệm 20 năm mang tên “chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh”.

Anh Phạm Kiều Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Hội sinh viên TPHCM, Chỉ huy trưởng chiến dịch mùa hè xanh năm 2017 cho biết, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay được diễn ra trên địa bàn rộng khắp các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đến các tỉnh miền Đông – Tây Nam Bộ trong khoảng thời gian từ ngày 16-7 đến 13-8 với sự tham gia của khoảng 60.000 lượt thanh niên tình nguyện TP HCM.

Bên cạnh đó, chiến dịch Mùa hè xanh năm nay vẫn tiếp tục thực hiện trên địa bàn quốc tế là 2 tỉnh ở nước bạn Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và địa bàn biển đảo là đảo Thổ Chu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao cờ xuất quân cho anh Phạm Kiều Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM, Chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh 2017.

Với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh TPHCM chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”, các chiến sĩ tình nguyện “Mùa hè xanh” sẽ đóng góp hơn 2 triệu ngày công để thực hiện các chương trình ý nghĩa. 

Tại địa bàn trọng điểm TP HCM, các chiến sĩ Mùa hè xanh sẽ có mặt ở khắp mặt trận các phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận – huyện, đặc biệt tập trung ở 5 huyện ngoại thành (Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn) để thực hiện các công trình thanh niên, bao gồm: Nâng cấp, bê tông hoá 40 km đường, hẻm nông thôn (trong đó có ít nhất 05 km đường, hẻm tại huyện ngoại thành của thành phố); Bê tông hoá, nâng cấp 05km đường, hẻm trên địa bàn các quận nội thành; Xây mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn (trong đó có ít nhất 05 cầu tại huyện ngoại thành của thành phố); Cải tạo, khơi thông 07 tuyến kênh, rạch trên địa bàn thành phố; Nâng cấp, trang bị thiết chế cho 10 sân chơi thiếu nhi tại huyện ngoại thành; Xây dựng 06 công trình lọc nước cho người dân.

Hào hứng trước giờ "G".

Song song đó, Mùa hè xanh tại TP HCM còn có nhiều chỉ tiêu về công trình, phần việc thanh niên như: xây dựng 5 chung cư và 50 tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn; xây dựng 10 không gian xanh tại khu dân cư; xây mới, sửa chữa ít nhất 50 nhà tình bạn, tình thương; sửa chữa điện cho 500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức 50 chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, nghiên cứu, nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.000 thanh niên nông thôn; vận động 100 văn nghệ sĩ trẻ tham gia các buổi diễn phục vụ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, huyện ngoại thành…

Bình luận (0)

Lên đầu trang