Bùn đỏ tràn ra biển:

Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP biển Tiên Sa khắc phục sạt lở tại 40 nền móng biệt thự

Thứ Sáu, 14/07/2017 22:41  | Mỹ Linh

|

(CAO) Ngày 14-7, chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có hai văn bản liên quan đến việc xử lí tình trạng xói lở nghiêm trọng tại 40 nền móng biệt thự do Cty CP biển Tiên Sa làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đã gửi văn bản (số 5320/UBND-SXD) báo cáo lên thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất triển khai các biện pháp chống sạt sở tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, đồng thời có văn bản (số 5319/UBND-SXD) yêu cầu Cty CP biển Tiên Sa – đơn vị trực tiếp thi công 40 nền móng biệt thự khu vực núi Sơn Trà bị tạm ngừng thi công ngày 19-3-2017, xử lí khẩn cấp tình trạng xói lở đất nghiêm trọng đang diễn ra tại đây.

1. UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu CTy CP biển Tiên Sa khắc phục tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng từ 40 nền móng biệt thự

Sau những cơn mưa giông liên tiếp những ngày qua sau những cơn mưa dông liên tiếp nhiều ngày qua, bùn, đất đỏ từ khu vực 40 nền móng biệt thự du lịch của Công ty Biển Tiên Sa, đã đổ tràn xuống bãi biển. Khối lượng bùn đất này là do công ty cày ủi, đào xới, san phẳng một diện tích lớn của Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Khu BTTN) để xây dựng công trình phục vụ du lịch.

Việc mất đi nhiều diện tích cây xanh đã khiến cho mảng đất này trở nên yếu và không có độ bám gây ra tình trạng xói lở đất đỏ thành dòng, trôi dạt về phía bãi cát trắng biển Tiên Sa. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bãi biển này sẽ trở thành bãi bùn bởi lượng bùn đất quá lớn. Đồng thời, sẽ ảnh hưởng đến rạng san hô và đa dạng sinh học quanh bán đảo Sơn Trà.

Những cơn mưa lớn đã cuốn trôi bùn đỏ, đất sét khu vực 40 nền móng biệt thự xuống vùng biển Tiên Sa khiến nhiều người dân bức xúc

Trước khi có thông tin chính thức từ Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Cty CP biển Tiên Sa phối hợp với Sở xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Sơn Trà thống nhất giải pháp khẩn cấp trước ngày 20-7-2017 sắp tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang