Đã tìm được 6 người trên tàu chở than bị bão số 2 đánh chìm

Thứ Hai, 17/07/2017 11:41  | Văn Tình

|

(CAO) Liên quan đến vụ chìm tàu ở đảo Ngư (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), lực lượng tìm kiếm cho biết đã phát hiện và cứu thêm 3 người, nâng số người tìm kiếm được lên 6 người. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 7 người còn lại.

Sáng 17-7, ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân trên tàu mang số hiệu VTB 26 bị bão số 2 đánh chìm.

Thông tin từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cho biết quá trình tìm kiếm đã phát hiện anh Đặng Duy Khiêm (quê ở Thái Bình), là thợ máy đang tự bơi vào đảo Ngư. Lực lượng tìm kiếm đã đưa anh Khiêm lên bờ chăm sóc sức khỏe. Tiếp đó, lực lượng cứu nạn phát hiện và cứu thêm 2 người ở khu vực cảng của tập đoàn Vissai.

Trước đó, như Báo Công an TP. HCM đã đưa tin, lúc 2 giờ 10 sáng 17-7, tàu Lao Hồng 99 nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu VTB 26 cầu cứu. Tàu VTB 26 có tải trọng 5.100 tấn cộng thêm với số hàng là than 4.700 tấn, cùng 13 thuyền viên bị sóng đánh lật nổi đuôi tàu cách đảo ngư 800 mét về hướng bắc.

Lực lượng chức năng bàn kế hoạch tìm kiếm những người mất tích

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã thành lập sở chỉ huy phía trước Cảng Cửa Lò phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cứu sống được 3 người gồm ông Phạm Văn Hải, thuyền trưởng; Nguyễn Văn Sáng, máy trưởng; Lý Văn Giang, thợ máy. Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện và cứu thêm được anh Đăng Duy Khiêm khi đang cố gắng bơi vào đảo Ngư.

Trao đổi qua điện thoại với Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, ông Phạm Văn Hải cho biết, do sóng to quật nghiêng tàu nên quá trình bị chìm các thuyền viên không ai kịp mặc áo pháo mà chỉ kịp bấm nút tín hiệu cầu cứu.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân còn lại vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Chiếc tàu bị chìm đã dần trồi lên mặt nước - Ảnh: báo Nghệ An

Danh sách 13 nạn nhân trên tàu VTB 26:

Ông Phạm Văn Hải (quê Ninh Bình) – thuyền trưởng.

Nguyễn Văn Xuân (quê Thanh Hóa) – đội phó.

Nguyễn Văn Chiêu (quê Hải Phòng) – sỹ quan boong.

Nguyễn Văn Sáng (quê Thanh Hóa) – máy trưởng.

Nguyễn Văn Lâm (quê Hải Phòng) – máy hai.

Nguyễn Văn Dương (quê Hải Phòng) – sỹ quan máy.Vũ Văn Đạt (quê Nam Định) – thủy thủ AB.

Ngô Cao Cường (quê Nghệ An) – thủy thủ AB

Nguyễn Hải Quyết (quê Hải Phòng) – thủy thủ OS.

Lý Văn Giang (quê Hải Phòng) – thợ máy AB.

Lê Đắc Tài (quê Thanh Hóa) – thợ máy AB.

Đặng Duy Khiêm (quê Thái Bình) – thợ máy OS.

Nguyễn Anh Tuấn (quê Hải Phòng) – hành khách.

Bình luận (0)

Lên đầu trang