(CAO) Khu phi thuế quan không chỉ là một dự án kinh tế thông thường, mà còn là mảnh ghép chiến lược giúp hoàn thiện hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp của Phú Quốc, đón đầu dòng khách quốc tế có mức chi tiêu lớn, đặc biệt là sẵn sàng góp sức cho công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao APEC 2027 sẽ được tổ chức tại đây.
Trong bản đồ du lịch khu vực Đông Nam Á, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) không chỉ là một điểm đến hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn đang nổi lên như một trung tâm kinh tế – du lịch tiềm năng hàng đầu, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư trong và ngoài nước. Giữa làn sóng phục hồi và phát triển du lịch hậu đại dịch Covid-19, việc ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đã trực tiếp đến tham kiến và làm việc với UBND TP.Phú Quốc về việc đề xuất Dự án Khu phi thuế quan 101 hécta, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Phú Quốc trở thành “thiên đường mua sắm” và trung tâm dịch vụ quốc tế của Việt Nam.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đến tham kiến và làm việc với UBND TP.Phú Quốc về dự án
Khu phi thuế quan không chỉ là một dự án kinh tế thông thường, mà còn là mảnh ghép chiến lược giúp hoàn thiện hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp của Phú Quốc, đón đầu dòng khách quốc tế có mức chi tiêu lớn, đặc biệt là sẵn sàng góp sức cho công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao APEC 2027 sẽ được tổ chức tại đây. Tổng số vốn đầu tư ban đầu của dự án dự kiến là 6.830 tỷ đồng.
Phú Quốc – Vẻ đẹp thiên nhiên gặp gỡ đẳng cấp nhân tạo
Không phải ngẫu nhiên mà Phú Quốc được mệnh danh là “Đảo ngọc” – viên ngọc quý của du lịch Việt Nam. Với hơn 150km đường bờ biển, những bãi tắm hoang sơ như Bãi Sao, Bãi Dài, Bãi Kem..., cùng hệ sinh thái biển – rừng nguyên sinh phong phú, Phú Quốc đã nhiều lần được vinh danh trong các bảng xếp hạng du lịch quốc tế. Nhưng thiên nhiên thôi là chưa đủ. Để giữ chân du khách lâu hơn, khiến họ tiêu tiền nhiều hơn và quay lại thường xuyên hơn, Phú Quốc cần thêm những trải nghiệm đẳng cấp, mang tính biểu tượng. Và đó chính là lý do vì sao Khu phi thuế quan – một mô hình đã thành công ở các điểm đến như Singapore, Dubai, Seoul – là điều kiện cần để đưa Phú Quốc lên một tầm cao mới.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng đội ngũ khảo sát vị trí dự kiến thực hiện dự án
IPPG & tầm nhìn chiến lược cho Khu phi thuế quan Phú Quốc
Là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư – dịch vụ – phân phối hàng hiệu, IPPG là đối tác sở hữu 139 thương hiệu thời trang – đồng hồ – mỹ phẩm quốc tế tại Việt Nam. Điều này cho phép tập đoàn có lợi thế lớn trong việc hình thành một khu mua sắm miễn thuế tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ cung cấp hàng hóa chính hãng, chất lượng, IPPG còn có kinh nghiệm sâu rộng trong vận hành chuỗi bán lẻ cao cấp và logistics.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch IPPG cho biết: Đối với Phú Quốc, hiện tại đã có hạ tầng khách sạn – resort từ 3 đến 6 sao, các khu nghỉ dưỡng tích hợp, sân bay quốc tế hiện đại, đường bay đến hơn 20 thành phố trong và ngoài nước. Nhưng nơi đây vẫn còn thiếu một không gian mua sắm cao cấp, có tính biểu tượng và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Khi Khu phi thuế quan đi vào hoạt động, không chỉ khách quốc tế mà cả khách nội địa sẽ có thêm lý do để chọn Phú Quốc làm điểm đến: vừa tận hưởng thiên nhiên, vừa có trải nghiệm mua sắm đẳng cấp, lại được miễn thuế, ưu đãi về thuế.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) rất tâm huyết với Dự án Khu phi thuế quan 101 hécta tại Phú Quốc
"Nói về vấn đề này không ít người có ý kiến băn khoăn là “miễn thuế “ thì Nhà nước sẽ thất thu về thuế? Tôi xin thưa là không phải như vậy. Chúng ta đã hội nhập sâu rộng với thế giới, và mọi chính sách của quốc tế cũng sẽ ảnh hưởng tới kinh tế của Việt Nam mình. Xu thế chung của thế giới sẽ dần tự do hóa về thương mại, có nghĩa là trong tương lai thuế quan sẽ không còn là rào cản thương mại nữa, nguồn thu chính cho Nhà nước sẽ phụ thuộc vào thặng dư thương mại của các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn và các thành phần kinh tế. Như vậy nếu chúng ta không thu thuế mà các công ty, doanh nghiệp này bán được nhiều hàng hơn có nghĩa là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ nộp cũng tăng nhiều lên, từ đó chúng ta sẽ có công thức gọi là “bỏ ít mà thu được nhiều”. Hơn thế nữa chúng ta tạo ra nhiều việc làm hơn, từ những dịch vụ đi kèm như Logistics, lưu trú, dịch vụ du lịch và ẩm thực. Khách đến với Phú Quốc sẽ ở dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn, và nguồn lực kinh tế của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể, tiệm cận với các nước có ngành du lịch phát triển mạnh mẽ khác như Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore…", ông Johnathan Hạnh Nguyễn lý giải.


Phú Quốc với cảnh sắc tuyệt đẹp, được mệnh danh là 'thiên đường' du lịch, điểm đến của du khách quốc tế. Ảnh: ST
APEC 2027 – Bước chuyển vị thế của Phú Quốc trên trường quốc tế
Một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với định hướng phát triển của Phú Quốc là việc Việt Nam đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027 và lựa chọn Đảo ngọc làm địa điểm tổ chức chính. Đây là lần đầu tiên Phú Quốc được giao trọng trách tổ chức một hội nghị quốc tế có quy mô lớn như vậy – với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, hàng ngàn doanh nhân, học giả, nhà đầu tư và giới truyền thông quốc tế. Trong bối cảnh đó, Khu phi thuế quan không chỉ là một dự án kinh tế – thương mại, mà còn là điểm nhấn về năng lực đón tiếp và phục vụ của Phú Quốc với cộng đồng quốc tế. Việc có các trung tâm hội nghị, nghỉ dưỡng và mua sắm đẳng cấp, nằm gần sân bay, sẽ là điều kiện lý tưởng để tổ chức các sự kiện bên lề, đón tiếp nguyên thủ quốc gia, giới doanh nhân và các đoàn khách tham dự APEC. Đây là cơ hội vàng để Phú Quốc “ghi điểm” trong mắt cộng đồng quốc tế, từ đó tạo tiền đề cho các dự án đầu tư nước ngoài tiếp theo. Quan trọng hơn, nó khẳng định vị thế của Phú Quốc như “biểu tượng phát triển năng động” mới của Việt Nam.


Phối cảnh và vị trí khu vực dự kiến thực hiện dự án
Phú Quốc sẽ bứt phá khi có mảnh ghép cuối cùng
Với thiên nhiên ban tặng và tiềm năng du lịch đã được khẳng định, Phú Quốc chỉ còn thiếu một cú hích mang tính đột phá để chuyển mình từ “điểm đến đẹp” thành “điểm đến toàn diện và đẳng cấp”. Và Khu phi thuế quan chính là mảnh ghép cuối cùng mà IPPG đang kiến tạo. Với kinh nghiệm, tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn, quyết tâm của đội ngũ IPPG và sự đồng hành của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, Phú Quốc hoàn toàn có đủ điều kiện để vươn tầm trở thành trung tâm kinh tế – thương mại – du lịch quốc tế. Không chỉ thu hút dòng tiền, dòng người và dòng thương hiệu đổ về, mà còn ghi dấu trên bản đồ những điểm đến đáng mơ ước của khu vực và thế giới trong những thập kỷ tới. Từ thiên đường nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang vươn lên trở thành thiên đường trải nghiệm – nơi hội tụ của thiên nhiên, đẳng cấp quốc tế và sự kiện toàn cầu. Và để hướng đến mục tiêu đó, việc xây dựng Khu phi thuế quan chính là mảnh ghép quan trọng cuối cùng.