(CATP) Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình chuẩn bị mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Minh Quang, huyện Kiến Xương từ năm 2019 - 2022.
Trước đó, trên cơ sở Kết luận điều tra vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 8 bị can trong vụ án này, gồm: Nguyễn Sơn La (tức La "điên", SN 1957, ngụ tại khu Vincom Shophouse Thái Bình, phường Đề Thám, TP.Thái Bình) - là Giám đốc Công ty TNHH Mạnh La; Ngô Thị Bích Liên - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Kiến Xương; Đặng Ngọc Oánh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương (năm 2019); Đỗ Xuân Khu - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương (năm 2021); Trần Văn Thành - nguyên cán bộ Phòng TN&MT huyện Kiến Xương; Nguyễn Công Triều - nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Quang (năm 2019); Bùi Hữu Chỉnh - nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Quang (năm 2021) và Phạm Thiên Tư - nguyên cán bộ địa chính xã Minh Quang.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Đặng Ngọc Oánh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương vào ngày 12/9/2024
Theo cáo trạng: Năm 2019, để tạo điều kiện cho xã Minh Quang sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và nâng cao uy tín cho bản thân; khi Nguyễn Sơn La đặt vấn đề, các bị can Ngô Thị Bích Liên, Đặng Ngọc Oánh, Trần Văn Thành, Nguyễn Công Triều, Phạm Thiên Tư đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở nông thôn trái pháp luật đối với 5 thửa đất ở thôn Hữu Tiệm, xã Minh Quang với tổng diện tích trên 3.000m2, tạo điều kiện để Nguyễn Sơn La hưởng lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 677,88 triệu đồng.
Đến năm 2021, một lần nữa khi Nguyễn Sơn La đặt vấn đề, các bị can Ngô Thị Bích Liên, Đỗ Xuân Khu, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Chỉnh và Phạm Thiên Tư tiếp tục lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái pháp luật đối với 19 thửa đất ở thôn Hữu Tiệm, xã Minh Quang với tổng diện tích là 6.853,8m2, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền 3,85 tỷ đồng.
Như vậy, trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, 8 bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thực hiện hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật tại thôn Hữu Tiệm, xã Minh Quang với tổng diện tích 9.935,1m2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 4,537 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Sơn La (tức La "điên") thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam
Trước đó, từ ngày 12 - 21/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khởi tố, bắt giam 6 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" Các bị can gồm: Đỗ Xuân Khu, Ngô Thị Bích Liên, Bùi Đức Chỉnh, Phạm Thiên Tư, Trần Văn Thành và Nguyễn Sơn La. Mở rộng điều tra vụ án, ngày 12/9/2024, Cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở đối với bị can Đặng Ngọc Oánh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương; ngày 09/12/2024, ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Công Triều - nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Quang giai đoạn 2011 - 2020.
Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 01/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình còn ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ", Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Tô Duy Diệp (SN 1982) - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xương để điều tra về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.