(CATP) Nhiều hec-ta rừng tự nhiên của Dự án Khôi phục và quản lý rừng bền vững (Dự án KfW6) trên địa bàn thị xã Đức Phổ đã bị chặt phá. Dự án này do Chính phủ Đức tài trợ vốn được triển khai tại một số tỉnh miền Trung từ năm 2006 và kết thúc vào năm 2015, thu hút khá đông hộ dân ở tỉnh Quảng Ngãi tham gia.
Ngày 06/4, từ nguồn tin báo của người dân, chúng tôi có mặt tại khu vực giáp ranh giữa phường Phổ Thạnh và xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Lần theo tiếng máy cưa gỗ là cảnh tan hoang của cánh rừng tự nhiên. Theo quan sát của chúng tôi, mặt đường san ủi mở rộng, nhiều gốc cây lớn bị ủi lấp... Hàng trăm gốc cây rừng tự nhiên, trong đó có các loại cây gỗ ké, trâm... hàng chục năm tuổi bị cưa hạ, gỗ chất thành đống, tập kết tại nhiều điểm để xe tải chở xuống núi.
Tại các gốc cây, vết cưa vẫn còn mới khoảng vài ngày trở lại. Có gần 10 người tham gia cưa, chặt gỗ, cây rừng. Họ được thuê ăn ở tại khu vực này để khai thác gỗ. Một đối tượng cho biết: "Mình cắt rồi chất lên xe với giá 1 tấn làm 200 ngàn đồng". Chỉ về cánh rừng phía trên, một đối tượng khai thác gỗ cho biết: "Cánh rừng tự nhiên phía trên cũng đã cưa, chặt vào mùa mưa trước Tết năm nay".

Một gốc gỗ lớn vừa bị cưa hạ
Đầu nguồn nước của hồ Cây Xoài (thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) còn nhiều cánh rừng tự nhiên bao bọc. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều diện tích rừng bị tàn phá, chặt hạ để trồng cây nguyên liệu khác. Theo tìm hiểu của chúng tôi, số cây gỗ chặt được bán vào tỉnh Bình Định. Lần theo dấu vết gỗ đưa xuống núi, chúng tôi phát hiện điểm tập kết gỗ khai thác tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ. Với số lượng gỗ tại hiện trường và trên xe tải, có thế đếm được hàng chục khối.
Tại hiện trường, có nhiều người chất gỗ lên xe tải để chở đi bán. Khi thấy chúng tôi ghi hình, người thu mua gỗ tiếp cận và giãi bày: "Cứ vào buổi chiều và tối, những người trên rừng chở gỗ xuống. Ở đây tôi mua thu gom. Ngày chở một chuyến xe đi Bình Định. Mỗi ngày chất gỗ dần dần lên xe để chở đi".

Diện tích rừng bị phá
Ngay sau khi chúng tôi xâm nhập, phát hiện vụ khai thác gỗ rừng tự nhiên và đường dây tiêu thụ, lực lượng Kiểm lâm và cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra vị trí, diện tích rừng tự nhiên bị phá. Ông Lê Văn Đạt (Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ) cho biết: "Diện tích mới đây thì anh em Kiểm lâm địa bàn cũng đã kiểm tra, phát hiện họ đã phát luỗng. Thời gian qua, Hạt kiểm lâm Đức Phổ đã ngăn chặn, đình chỉ, lập hồ sơ các vụ phá rừng tự nhiên KfW6". Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, vị trí bị chặt phá rừng tự nhiên tại lô 22, khoảnh 3, tiểu khu 337, thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.
Trên địa bàn thị xã Đức Phổ có 3 xã: Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Châu và phường Phổ Thạnh tham gia dự án trồng rừng với hơn 1.300ha. Hiện có gần 200ha bị người dân phá để thay thế bằng trồng keo nguyên liệu. Trước tình trạng phá rừng Dự án Kfw6, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND thị xã Đức Phổ đã ban hành nhiều văn bản ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng.

Đối tượng cưa hạ gỗ rừng

Xe tập kết chở gỗ
Theo ông Lê Văn Đạt - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ: "Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ đã tham mưu UBND thị xã Đức Phổ kiểm tra lại những hộ không thực hiện thì thu hồi diện tích. Đồng thời cũng đã tham mưu UBND thị xã thu hồi diện tích rừng".
Được biết, Dự án KfW6 đạt hiệu quả về lâm sinh, đa dạng sinh học, góp phần cho công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều diện tích rừng của dự án này đang bị tàn phá nặng nề.