(CAO) Sử dụng viên nén, viên con nhộng trôi nổi trên thị trường hoặc tự pha trộn từ dược liệu, có sản phẩm được trộn thêm hoạt chất giảm đau Paracetamol, sau đó đóng gói thành sản phẩm hoàn chỉnh với nhãn mác giả các loại thuốc nguồn gốc nước ngoài từ Malaysia, Hong Kong, Thái Chánh Kiên (SN 1968, cư trú tại phường Hòa Bình, TPHCM), đã tung ra thị trường lượng lớn thuốc đông y giả, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái (sinh năm 1990) và Văn Tất Khang (sinh năm 1980) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam
Trước đó, vào trưa ngày 18/3/2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM kiểm tra một đối tượng vận chuyển hàng hóa nghi vấn tại khu vực đường Âu Cơ, qua đó phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y không có hóa đơn, chứng từ. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng tiến hành khám xét, làm rõ một cơ sở sản xuất, đóng gói thuốc giả hoạt động tại nhiều địa điểm trên cùng khu dân cư.

Thuốc đông y giả
Quá trình kiểm tra, Cơ quan điều tra thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm các loại, cùng khoảng 790kg viên thuốc dạng con nhộng và viên nén, kèm theo số lượng lớn vỏ hộp, tem nhãn, bao bì, màng co, cùng máy móc phục vụ việc trộn, đóng gói sản phẩm. Quy mô tang vật thể hiện hoạt động sản xuất có tổ chức, không mang tính nhỏ lẻ.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021, Thái Chánh Kiên tổ chức sản xuất thuốc đông y tại nhà nhưng không đăng ký hoạt động. Đến khoảng cuối năm 2024, do kinh doanh không hiệu quả, Kiên chuyển sang sản xuất thuốc giả, in bao bì thể hiện nguồn gốc nước ngoài như Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc) nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Thái Chánh Kiên trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động, từ việc mua nguyên liệu, đặt in bao bì, tổ chức đóng gói, đến phân phối sản phẩm. Các loại “thuốc” được sản xuất thực chất là viên nén, viên con nhộng trôi nổi trên thị trường hoặc tự pha trộn từ dược liệu, sau đó đóng gói thành sản phẩm hoàn chỉnh với nhãn mác giả.

Thuốc đông y giả được đóng hộp
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định có sản phẩm được trộn thêm hoạt chất giảm đau Paracetamol vào dược liệu để tạo thành viên thuốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. Để hợp thức hóa hình thức sản phẩm, Kiên thuê Mã Du Thái thiết kế bao bì, tem nhãn, hướng dẫn sử dụng và đặt Văn Tất Khang tổ chức in ấn theo mẫu. Các đối tượng nhận thức rõ sản phẩm không được cấp phép lưu hành nhưng vẫn thực hiện nhằm thu lợi bất chính.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.